Đột nhập “nhà máy” sản xuất ma túy sát biên giới Việt Lào

ANTĐ - Chuyên án mang bí số 86LV, triệt phá đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy từ vùng tam giác vàng vào Việt Nam vừa được lực lượng chống tội phạm ma túy của BĐBP và hải quan Điện Biên triệt phá ngay trong dịp nghỉ lễ 30-4. 

Lực lượng chức năng 2 nước bắt giữ đối tượng Lý Tùng Nhìa


Qua quá trình trinh sát, lực lượng bộ đội biên phòng và hải quan tỉnh Điện Biên đã nắm được thông tin về đường dây đóng gói, vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Bố trí lực lượng, bộ đội biên phòng và hải quan Điện Biên đã bắt giữ được Lý Tùng Nhìa (SN 1975) trú tại bản Pong Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Xa Lỳ (Lào) tại khu vực gần cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Việt Nam khi Nhìa đang vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Đấu tranh khai thác, các lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào đã khám xét khẩn cấp 3 gia đình Tong Dìa, Tong Xình và Chư Ma Ly cùng trú tại bản Pong Hốc vào khoảng 16h30 ngày 30-4. Qua khám xét đã phát hiện các gia đình này là nơi tập trung pha chế đóng gói heroin trước khi đưa vào Việt Nam và các tỉnh phía Nam Trung Quốc.

Số tiền thu được tại "nhà máy" sản xuất heroin

Tang vật thu giữ tại chỗ là 35 bánh heroin; 15,3 kg heroin dạng bột, tổng cộng cả hai loại này tương đương 75 bánh heroin; 64,5kg bột phụ gia để pha chế; 4 bộ khuôn ép; 7 máy xay heroin; 200g nilon, nhãn mác, bao bì; gần nửa triệu USD, trên 700 triệu đồng tiền Việt, 19 cây vàng; 5 súng các loại, 28kg thuốc nổ, kíp nổ, đạn các loại; 7 xe ô tô các loại cùng nhiều tang vật khác.

Ma túy thành phẩm tại hiện trường


Tổng trị giá tang vật thu giữ trên 25 tỷ đồng. Đây là chuyên án có số tang vật thu giữ tại chỗ lớn nhất từ trước đến nay tại biên giới Việt - Lào thuộc khu vực tỉnh Điện Biên - Phong Xa Lỳ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật thu giữ


Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng 2 tỉnh Điện Biên và Phong Xa Lỳ (Lào)  phối hợp điều tra mở rộng, bóc gỡ toàn bộ đường dây xuyên quốc gia nguy hiểm này.