“Đột nhập” kho chứa nhiều hàng hoá độc hại

ANTĐ -Tổ công tác Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Chi cục QLTT Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn lô hàng kém chất lượng chuẩn bị tung ra thị trường.

Số hàng lên tới khoảng 70 tấn, gồm các loại ô mai, bánh kẹo đều nghi có xuất xứ từ Trung Quốc được phát hiện tại kho Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Số hàng lớn như vậy nhưng cho đến thời điểm chiều ngày 27-12, chủ nhân vẫn chưa xuất trình được chứng từ, giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Điều đáng nói, tất cả hàng hóa trong kho cơ quan chức năng thu giữ trên bao bì đều in chữ Trung Quốc nhưng một số mặt hàng lại làm nhái hàng của Việt Nam bằng cách in bằng tiếng Việt trên sản phẩm. Sở dĩ như vậy, là vì theo kinh nghiệm của các trinh sát, thời gian gần đây nhiều loại hàng của Việt Nam đã bị một số nhà sản xuất Trung Quốc nhái nhãn mác. Việc này chỉ bị phát hiện khi lực lượng CSMT bắt giữ thì chủ hàng mới khai nhận.

Hình ảnh lực lượng chức năng “đột nhập” kho hàng tại Ninh Hiệp, Gia Lâm:

“Đột nhập” kho chứa nhiều hàng hoá độc hại ảnh 1
Kho chứa khoảng 70 tấn hàng ô mai, bánh kẹo có nguồn gốc từ Trung Quốc

“Đột nhập” kho chứa nhiều hàng hoá độc hại ảnh 2
Nhiều mặt hàng không những có chất lượng kém mà còn không có "date"

“Đột nhập” kho chứa nhiều hàng hoá độc hại ảnh 3
Sản phẩm này thường xuất hiện tại cổng trường học và hàng quán ngoại thàng

“Đột nhập” kho chứa nhiều hàng hoá độc hại ảnh 4
Một dạng bim bim in chữ Trung Quốc khi được thả vào nước hạt màu này phản ứng nổ lép bép
“Đột nhập” kho chứa nhiều hàng hoá độc hại ảnh 5
Một loại quả nhuộm phẩm màu bên trong có dung dịch nhầy nhớt

“Đột nhập” kho chứa nhiều hàng hoá độc hại ảnh 6
Ô mai đóng bao tải

“Đột nhập” kho chứa nhiều hàng hoá độc hại ảnh 7
Hạt dẻ cười ướp chất bảo quản

“Đột nhập” kho chứa nhiều hàng hoá độc hại ảnh 8
Toàn bộ số hàng chủ yếu bánh kẹo, ô mai

“Đột nhập” kho chứa nhiều hàng hoá độc hại ảnh 9
Một số sản phẩm thu giữ đang nghi vấn được sản xuất bằng hóa chất độc hại.

“Đột nhập” kho chứa nhiều hàng hoá độc hại ảnh 10
Một dạng ô mai được tẩm ướp phẩm màu

“Đột nhập” kho chứa nhiều hàng hoá độc hại ảnh 11
Ô mai táo

“Đột nhập” kho chứa nhiều hàng hoá độc hại ảnh 12
Một vỉ hàng mẫu thu giữ được trong lô hàng