Đột kích quán Hey Club phát hiện trên 200 nam, nữ hỗn loạn "bay lắc"

ANTD.VN - Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội cho biết đang điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan đến vụ việc mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Hey Club thuộc quận Hoàn Kiếm.

Cơ quan Công an thu giữ khẩu súng và đạn của đối tượng mang vào quán Hey Club 

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã kiểm tra, phát hiện quán Hey Club tại số 57 phố Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, có nhiều dấu hiệu khách đến chơi tại quán mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước những vi phạm về hoạt động của quán trên, chỉ huy Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội xin huy động lực lượng để đột kích, triệt xóa tụ điểm này.

Các đối tượng bị Công an bắt quả tang thu giữ tang vật ma túy

Khoảng 1h ngày 15-8, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Trung đoàn CSCĐ, CAQ Hoàn Kiếm  tiến hành kiểm tra quán Hey Club, đã phát hiện 212 người trong đó có 181 khách và 31 nhân viên.

Tiến hành thử nhanh chất ma túy, cơ quan Công an xác định có 54 đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp, trong đó có 41 khách và 13 nhân viên.

Quá trình kiểm tra, phát hiện, thu giữ 20,5 viên ma túy tổng hợp, 2 túi ma túy ketamin, 1 khẩu súng và 5 viên đạn. Ngay sau đó các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ khẩn cấp

Tại đây, cơ quan Công an đã bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Đăng Sơn (SN 1994), trú tại huyện Thường Tín, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,819 gam ma túy tổng hợp; Nguyễn Thu Trang (SN 1998), trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0,156 gam ma túy tổng hợp.

Cơ quan Công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Hà Huy Giáp (SN 1984), Nguyễn Thị Thảo My (SN 2001), cùng trú tại quận Long Biên, Hà Nội;  Nguyễn Tùng Lâm (SN 1996), trú tại quận Hai Bà Trưng, Trịnh Việt Anh (SN 1995), trú tại TP Yên Bái.

Quán Hey Club là loại hình kinh doanh ăn uống do Nguyễn Đỗ Kim Thư (SN 1979), trú tại quận Hai Bà Trưng làm chủ. Còn quản lý là Trần Anh Tú (SN 1992), trú tại quận Tây Hồ. Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- CATP Hà Nội đã triệu tập Thư và Tú để điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm để xảy ra tội phạm và tệ nạn ma túy trong quán, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng liên quan

Được biết, trước đó, rạng sáng 18-4, CAQ Hoàn Kiếm từng kiểm tra bar Hey Club và phát hiện nhiều khách vui chơi tàng trữ thuốc lắc và ma túy đá. Hôm đó, cảnh sát còn bắt quả tang đối tượng Trần Mạnh Hùng (29 tuổi), nhân viên của quán này có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cuối tháng 4-2017, quán bar này cũng bị UBND quận Hoàn Kiếm xử phạt hành chính gần 180 triệu đồng do vi phạm Nghị định 158 về biểu diễn, để vũ công mặc trang phục trái thuần phong mỹ tục.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ.