Đột kích, khống chế hai tên cướp cố thủ trong tiệm vàng

ANTĐ - Đêm 11-7, 50 cảnh sát thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng đã đột kích, khống chế hai tên cướp tiệm vàng Hồng Ngọc khi chúng cố thủ ở tầng 3 và định tẩu thoát từ mái nhà.

Bà Đỗ Thị Dung, chủ tiệm vàng Hồng Ngọc kể, khoảng 19h bà đang dọn hàng thì có hai thanh niên bước vào. "Tôi chưa kịp hỏi thì một tên đã nhanh tay kéo cửa tiệm lại, tên kia gí dao vào cổ tôi, rồi hốt vàng", bà nói.

Nguyễn Văn Bách. Ảnh: Quốc Dũng.
Nguyễn Văn Bách. Ảnh: Quốc Dũng.

Nghe tiếng vợ kêu la, ông Nguyễn Văn Chương từ phía sau nhà chạy ra liền bị chém 2 nhát vào cổ, rất may chỉ bị thương nhẹ. Bà Dung thoát được ra ngoài và tri hô. Một bảo vệ ở công ty gần đó liền gọi công an và cảnh sát 113.

5 phút sau, 50 cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của công an Bảo Lộc đã có mặt, bao vây ngôi nhà. Cảnh sát kêu gọi đầu hàng nhưng chúng vẫn cố thủ trên lầu 3. Sau 40 phút thuyết phục không có hiệu quả, công an đột kích tầng 3, bắt hai tên cướp khi chúng đang leo lên mái tôn để trốn sang nhà hàng xóm.

Nguyễn Xuân Thuận. Ảnh: Quốc Dũng.
Nguyễn Xuân Thuận. Ảnh: Quốc Dũng

Hai tên cướp khai tên Nguyễn Văn Bách và Nguyễn Xuân Thuận đều 21 tuổi, cùng ngụ huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Cảnh sát thu được số vàng chúng giấu trên mái tôn của ngôi nhà, cùng hung khí gồm dao, băng keo, dây trói, kìm cộng lực.