Đột kích kho chứa 5 tấn nội tạng "3 không"

ANTĐ - Đội Cảnh sát kinh tế-môi trường, CAH Phú Xuyên, Hà Nội ngày 29-5 đã đề xuất cấp có thẩm quyền ra quyết định tiêu hủy khoảng 5 tấn nội tạng đông lạnh, bị thu giữ tại một hộ dân ở thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, sáng 27-5.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số nội tạng

Số nội tạng gồm lòng, dạ dày, sách trâu bò… liên quan đến Đào Văn Tuấn (28 tuổi), trú ở thôn Bái Xuyên, đều không có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Qua khai thác ban đầu, Đào Văn Tuấn giải trình đã thu mua số nội tạng trên từ các lò mổ trâu bò trên địa bàn với giá 5.000 đồng/kg, rồi bán lại với giá 7.000 đồng/kg. Trước khi bán, Tuấn trực tiếp và thuê người “vệ sinh” số lòng, dạ dày, sách trâu bò bằng vôi và chất phụ gia.