Đột kích hàng loạt tụ điểm cờ bạc trá hình quán game

ANTD.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện biện pháp tố tụng về tội danh Đánh bạc đối với 3 đối tượng, liên quan đến hàng loạt tụ điểm cờ bạc trá hình quán game vừa bị triệt phá.

Cụ thể, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Danh Của (36 tuổi, trú ở xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Thông (40 tuổi, trú ở xã Liên Bão, huyện Tiên Du); và Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi, trú ở phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), về tội danh “Đánh bạc”.

Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, ngày 29-12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đồng loạt ra quân, triệt phá 4 tụ điểm cờ bạc núp bóng game điện tử tại huyện Yên Phong, thị xã Từ Sơn và TP. Bắc Ninh; thu giữ tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Một trong những tụ điểm đánh bạc trá hình quy mô là quán “TK Gaming” (đường Lê Quang Đạo, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn). Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận có cả trăm phương tiện xếp kín lối đi; và bên trong có hơn 100 máy chơi game đang hoạt động.

Lực lượng Công an làm rõ hành vi đánh bạc qua mạng của các đối tượng, thu giữ tang vật gần 20 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Quản lý quán game là Chu Danh Của khai nhận được Nguyễn Văn Tùng giao cho 1 trang bóng; sau đó Của chuyển trang bóng cho Nguyễn Văn Thông để Thông đánh bạc bằng hình thức chơi game. Điều đáng lo ngại trong vụ việc này, là thành phần khách đến chơi chủ yếu là giới trẻ, thậm chí có cả học sinh, sinh viên.

Khám xét nhà Nguyễn Văn Tùng, cơ quan Công an thu giữ 45 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Vụ án đang được điều tra mở rộng.