Đột kích cơ sở sản xuất cà phê giả trong ngôi nhà hoang

ANTĐ - Bất ngờ đột kích vào 1 ngôi nhà hoang ở xã Tịnh Ấn Tây (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), CAH Sơn Tịnh bắt quả tang cơ sở sản xuất cà phê giả bán để bán ra thị trường. Đây là vụ sản xuất cà phê giả đầu tiên và lớn nhất tại tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua.

Theo đó, để tránh kiểm soát của cơ quan chức năng, Nguyễn Duy Phước (SN 1990 trú tại xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh) đã tận dụng ngôi nhà hoang ở thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, lén lút sản xuất cà phê giả trong suốt thời gian dài.

Đột kích cơ sở sản xuất cà phê giả trong ngôi nhà hoang ảnh 1
Cơ sở chế biến cà phê giả trong ngôi nhà hoang


Tại thời điểm bắt quả tang, CAH Sơn Tịnh phát hiện sơ sở đang dùng hạt đậu tương, hạt Arabica, hương cà phê, mỡ động vật cùng nhiều loại hóa chất có xuất xứ từ Trung Quốc và không rõ nguồn gốc để pha chế thành cà phê giả. Tại hiện trường, lực lượng công an còn phát hiện 18 bao tải đậu tương và hạt Arabica dùng để chế biến cà phê. 

Đột kích cơ sở sản xuất cà phê giả trong ngôi nhà hoang ảnh 2
Chủ cơ sở bị bắt quả tang khi đang chế biến cà phê giả 


Nguyễn Duy Phước, chủ cơ sở sản xuất cà phê giả khi nhận, trung bình mỗi ngày y sản xuất được 50kg giả, bán ra với giá từ 40 đến 70 nghìn đồng/kg. Số cà phê giả tung ra thị trường này được các chủ cà phê pha với cà phê thật, sau đó bán cho khách. 

Đột kích cơ sở sản xuất cà phê giả trong ngôi nhà hoang ảnh 3
Hóa chất dùng làm cà phê giả không rõ nguồn gốc


Theo cơ quan điều tra, địa bàn cung cấp cà phê giả rất rộng, không chỉ riêng ở huyện Sơn Tịnh mà còn cả khu vực TP Quảng Ngãi. Anh N.T.T ở gần cơ sở sản xuất cà phê giả bức xúc cho biết, mỗi lần cơ sở hoạt động là cả xóm chịu không nổi bởi mùi khét của cháy.

Đột kích cơ sở sản xuất cà phê giả trong ngôi nhà hoang ảnh 4
Lò rang đậu tương và hạt Arabica 


Được biết, cơ sở này hoạt động từ nhiều tháng qua, việc chế biến cà phê giả còn có cả một đội ngũ làm thuê. Nhưng ngày gần đây, thị trường cà phê tiêu thụ mạnh, nên ngôi nhà hoang càng thấy đông đúc người ra vào.

Đột kích cơ sở sản xuất cà phê giả trong ngôi nhà hoang ảnh 5
Hạt đậu tương sau khi được rang và chế phẩm màu rất giống cà phê


Từ hạt đậu tượng bị rang cháy sau đó dùng hóa chất không rõ nguồn gốc và hương cà phê, chủ cơ sở sản xuất cà phê giả này đã đầu độc người dân trong suốt thời gian dài. Đây không chỉ là vấn đề vi phạm pháp luật mà còn là sự suy đồi về phẩm chất đạo đức của chủ cơ sở, gây ảnh hưởng khó lường đến sức khỏe người tiêu dùng. 

Đột kích cơ sở sản xuất cà phê giả trong ngôi nhà hoang ảnh 6
18 bao tải hạt đậu tương chuẩn bị vào lò chế biến cà phê giả


Hiện vụ việc đang được CAH Sơn Tịnh tiếp tục điều tra làm rõ.