Đột kích 2 ổ “liêng”, bắt 13 đối tượng

ANTĐ - Trò sát phạt với số lượng không hạn chế con bạc này bị lực lượng CSHS Công an thị trấn Yên Viên, Hà Nội bắt giữ tại 2 ngôi nhà trên địa bàn.

 

Qua công tác nắm tình hình, Công an thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội nắm được nguồn tin, tại khu nhà trọ ở tổ Ga thuộc địa bàn, thường có sới bạc mở về đêm, giữa những trận đá bóng của World Cup đang diễn ra. Sới bạc hút khá đông người lao động tỉnh ngoài thuê trọ trên địa bàn, muốn “đổi đời” nhờ cờ bạc.

Đột kích 2 ổ “liêng”, bắt 13 đối tượng ảnh 1

"Ổ liêng" bị bắt tại trận

Đột kích 2 ổ “liêng”, bắt 13 đối tượng ảnh 2

Một phần tang vật 2 vụ đánh  bạc

Vào lúc 1h20 ngày 18-6, tổ công tác Công an thị trấn Yên Viên bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính địa chỉ dãy nhà trọ số 36, ngõ 282 Hà Huy Tập, bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi “liêng”. Tang vật thu giữ gồm bộ bài 52 quân màu đỏ và gần 7 triệu đồng. 6/7 con bạc là người tỉnh ngoài; trong đó có Nguyễn Văn Vững, SN 1988, HKTT Hồng Kỳ, Sóc Sơn, có 1 tiền án về tội đánh bạc.

Số đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang

Một tuần trước đó, lực lượng CSHS Công an thị trấn Yên Viên cũng bắt 1 “ổ liêng” tại nhà Dương Thị Nang (SN 1957), ở ngõ 455 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên. Nang có 1 tiền án về tội trộm cắp. Tang vật thu giữ 1 bộ bài 52 quân màu xanh và gần 5 triệu đồng. Cả 2 vụ án và những đối tượng liên quan đã được chuyển đến CQĐT CAH Gia Lâm để tiếp tục điều tra, xử lý.