Động viên chiến sỹ phòng cháy chữa cháy bị bỏng trong khi làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 15-8, Đại tá Trần Ngọc Dương – Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác CATP đã đến Viện Bỏng Quốc gia thăm, động viên Hạ sỹ Trần Tiến Đạt, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Trung tâm Chữa cháy và CNCH KV5 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, bị bỏng trong quá trình làm nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Giám đốc CATP, Đại tá Trần Ngọc Dương gửi lời thăm hỏi ân cần, động viên Hạ sỹ Trần Tiến Đạt yên tâm điều trị, sớm bình phục để quay lại đơn vị, cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, dập “giặc” lửa, giúp đỡ nhân dân.

Đại tá Trần Ngọc Dương trao đổi với bác sỹ Viện Bỏng Quốc gia về sức khỏe Hạ sỹ Trần Tiến Đạt

Đại tá Trần Ngọc Dương trao đổi với bác sỹ Viện Bỏng Quốc gia về sức khỏe Hạ sỹ Trần Tiến Đạt

Đại tá Trần Ngọc Dương bày tỏ cảm ơn các y, bác sỹ Viện Bỏng Quốc gia đã tận tình chăm sóc đồng chí Trần Tiến Đạt trong những ngày qua; và mong muốn tập thể y, bác sỹ của Viện sẽ tiếp tục quan tâm điều trị để người lính CS PCCC&CNCH CATP Hà Nội nhanh chóng bình phục nhất. Phó Giám đốc Trần Ngọc Dương giao phòng chức năng CATP và chỉ huy Trung tâm Chữa cháy và CNCH KV5 phối hợp, áp dụng chế độ, chính sách tốt nhất để đồng chí Trần Tiến Đạt yên tâm điều trị.

Cảm kích trước tình cảm, sự quan tâm của Ban Giám đốc CATP và Đại tá Trần Ngọc Dương cùng đoàn công tác, Hạ sỹ Trần Tiến Đạt bày tỏ sẽ vững tâm chữa trị, sớm phục hồi sức khỏe để về đơn vị, tiếp tục nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Như ANTĐ thông tin, trong khi làm nhiệm vụ dập lửa, khống chế đám cháy xảy ra sáng sớm ngày 13-8 tại ngôi nhà BT2, Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hạ sỹ Trần Tiến Đạt đã bị bỏng ở tay và chân. Bất chấp cơn đau, Hạ sỹ Đạt cùng đồng đội dập tắt ngọn lửa, rồi mới băng bó và được đồng đội đưa vào bệnh viện sơ, cấp cứu.