“Động trời”, nhà hộ sinh “tiếp tay” cho đường dây mua bán trẻ sơ sinh

ANTĐ - Bản tin phát thanh ngày 9-11-2014: Cảnh báo gian lận thương mại trong nhập khẩu linh kiện ô tô; Tiết lộ động trời về đường dây mua bán tinh trùng, trứng và đẻ thuê giá hàng trăm triệu đồng tại TP.HCM; Thủ lĩnh số 1 của IS bị giết trong cuộc không kích của Mỹ; Không thể thu hồi hết thi thể các nạn nhân MH17…

Bản tin phát thanh ngày 9-11-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Nhằm khuyến khích phát triển ngành lắp ráp ô tô và công nghiệp phụ trợ trong nước, nên mức thuế quy định cho nhập khẩu linh kiện ô tô rời rạc thấp hơn rất nhiều so với linh kiện nguyên chiếc. Tuy nhiên, quy định này lại thiếu cụ thể, khiến cơ quan hải quan rất khó để có thể xác định chính xác đâu là linh kiện rời, đâu là linh kiện đã lắp ráp hoàn chỉnh. Đây chính là kẽ hở để doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện nguyên chiếc nhưng khai báo là linh kiện rời với mục đích trốn thuế.

“Động trời”, nhà hộ sinh “tiếp tay” cho đường dây mua bán trẻ sơ sinh ảnh 1

Nhiều tàu thuyền trọng tải lớn liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép bị tạm giữ

* Ngày 8-11, gần 200 cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an đã bao vây, triệt phá hoạt động khai thác cát trái phép có quy mô lớn trên sông Hồng, đoạn đi qua huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội, bắt quả tang 20 tàu khai thác và 16 tàu chuyên chở. Theo tính toán ban đầu của lực lượng chức năng, đã có khoảng 2.000 m3 cát tương đương khoảng 1 tỷ VNĐ đã bị đánh cắp mỗi ngày tại đây.

* Cơ quan chức năng vừa tiết lộ chuyện “động trời” liên quan đến đường dây mua bán trẻ sơ sinh tại TP.HCM. Theo đó, có sự tiếp tay của một số nhà hộ sinh “lo” thủ tục giấy tờ để hợp thức hóa cho những bé sơ sinh vừa chào đời hay “dịch vụ” mua bán tinh trùng, trứng, mang thai hộ, đẻ thuê với giá hàng trăm triệu đồng…

* Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xử phạt tập đoàn viễn thông quân đội Viettel 75 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng khi chưa được sự đồng ý của thuê bao. Đại diện Viettel cho biết, với mục đích quảng bá dịch vụ tiện ích mới có tác dụng tích cực tới khách hàng, nên đã chủ động mời khách hàng dùng thử dịch vụ bằng cách mở dịch vụ miễn phí cho thuê bao. Chính vì vậy, khi khách hàng từ chối dùng thử thì nhận được tin nhắn trả lời “Quý khách đã hủy thành công gói cước" - tin nhắn này đã khiến khách hàng hiểu lầm Viettel thu phí dịch vụ.

“Động trời”, nhà hộ sinh “tiếp tay” cho đường dây mua bán trẻ sơ sinh ảnh 2

Công Phượng bỏ ngoài tai mọi tin đồn

*Liên quan đến nghi án gian lận tuổi của cựu thủ quân U19 Việt Nam – Công Phượng,  Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết, phía HAGL sẽ không có bất cứ phản ứng nào về việc này. Ông Đức cũng cho rằng, có lẽ vì Công Phượng được chú ý quá nên bị một vài cá nhân nào đó ganh ghét, cố tình tìm cách phá. Với Công Phượng, chàng tiền đạo của HAGL tỏ ra khá điềm tĩnh trước sự việc. “Tôi thấy buồn cười khi ai đó lại nghĩ ra câu chuyện này, nhưng kệ họ thôi, chứ tôi chẳng biết gian lận là chi cả. Mọi việc với tôi vẫn bình thường, tôi chỉ quan tâm đến việc mình tập luyện mỗi ngày để thi đấu tốt hơn trong thời gian tới”, Công Phượng chia sẻ.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác.

* Cuộc không kích mới nhất của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã phá hủy một đoàn 10 xe của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS, ở Mosul, miền bắc Iraq. Các quan chức Iraq cho biết một số tay súng hàng đầu của IS, trong đó có thủ lĩnh của nhóm Abu Bakr al-Baghdadi đã bị giết. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa thể xác nhận báo cáo về vụ việc.

“Động trời”, nhà hộ sinh “tiếp tay” cho đường dây mua bán trẻ sơ sinh ảnh 3

Lực lượng chống khủng bố của Pakistan​

* Ngày 8-11, quân đội Pakistan tuyên bố, họ đã đánh bại một cuộc tập kích của các phần tử vũ trang nổi dậy vào một đồn kiểm soát, tại một khu vực tây bắc nước này và đã tiêu diệt được 17 phần tử.

* Cũng trong ngày 8-11, hơn 40.000 binh lính hải quân đánh bộ của Mỹ và Nhật đã bắt đầu bước vào cuộc tập trận quy mô lớn phòng thủ đảo, phỏng theo kịch bản nước Nhật bị tấn công vũ trang tại các hòn đảo xa. 

*Ngày 9-11, Ngoại trưởng Hà Lan cho biết, cơ quan chức năng có thể sẽ không thu hồi được hết toàn bộ các mảnh thi thể của những nạn nhân cuối cùng trong vụ rơi máy bay số hiệu MH17 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines. Tuyên bố được đưa ra khi có thêm 5 quan tài nữa được đưa đi khỏi Ukraine.

“Động trời”, nhà hộ sinh “tiếp tay” cho đường dây mua bán trẻ sơ sinh ảnh 4

* Trong khi bệnh dịch Ebola đang có xu hướng hoành hành mạnh, cả thế giới loay hoay tìm cách chống đỡ, thì có không ít người đã bắt đầu sử dụng căn bệnh này để thực hiện các phương thức lừa đảo trực tuyến nhằm trục lợi như: lợi dụng các tin tức, thông báo giả mạo về virus Ebola… để phát tán phần mềm độc hại hoặc chỉ dẫn người dùng đến các trang web lừa đảo; rao bán các sản phẩm được cho là có thể phòng và chữa trị Ebola…

Tin cùng chuyên mục