Động thổ dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội với tổng mức đầu tư 1.376 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 15-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã dự Lễ động thổ dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1, khu đô thị mới Cầu Giấy thuộc quận Nam Từ Liêm.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội.

Các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng dự.

Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 29-8-2014 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 14-10-2020, với diện tích xây dựng 10.280/39.631m2, cùng tổng mức đầu tư là 1.376.465.000.000 đồng.

Công trình gồm nhà hát 800 chỗ; rạp chiếu phim 3D-4D 200 chỗ; nhà thi đấu khoảng 500 chỗ - bể bơi 10 làn bơi; nhà học và thư viện Tháp Thiên văn và khối hành chính - văn phòng...

Đây là công trình có ý nghĩa lớn, thể hiện sự quan tâm của thành phố trong việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa của thiếu nhi Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã nêu rõ 1 trong 3 khâu đột phá là: "Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô"; một trong 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025 là: "Thành phố quyết tâm phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của nhân dân Thủ đô".

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nghe giới thiệu về dự án

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nghe giới thiệu về dự án

Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội là một trong những công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố giai đoạn 2020-2025; thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội và là món quà ý nghĩa dành tặng cho thanh, thiếu nhi Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định, với các mục tiêu đặt ra, Cung thiếu nhi đi vào hoạt động sẽ là trung tâm tổ chức văn hóa, thể thao, các sự kiện hoạt động chính trị lớn của thanh, thiếu nhi nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung.

Đây cũng là nơi đáp ứng được nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, sức khỏe của thanh, thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hà Nội; tạo môi trường giáo dục toàn diện, bồi dưỡng năng khiếu, phát triển tài năng cho thế hệ tương lai của thành phố và đất nước.

Để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch của thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội, Thành đoàn Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện đúng các thủ tục đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ các công việc để đưa dự án vào sử dụng bảo đảm tiến độ yêu cầu.