Dòng người vô tận trong ngấn lệ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTĐ -Cho đến thời điểm khoảng 16h ngày 6-10, dòng người đổ về kính viếng vị Đại tướng đã dài đến hết con phố Điện Biên Phủ, Hà Nội và vẫn đang tiếp nối dài hơn nữa.

Con phố Hoàng Diệu trong chiều nay ngập chìm một nỗi thương tiếc vô tận. Những dòng người vẫn nối tiếp từ cuối phố Điện Biên Phủ nhích từng bước chân lặng lẽ tiến gần theo hướng số nhà 30 Hoàng Diệu - nơi tổ chức cho người dân vào Lễ kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những hình ảnh ghi lại dòng người kính cẩn hướng về vị Đại tướng.   

Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1
Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 2
Bức ảnh vị Đại tướng được treo trang nghiêm tại số nhà 30 để bà con đến kính viếng

Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 3

Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 4
Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 5
Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 6
Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 7
Những giọt nước mắt của người dân trong niềm tiếc thương Đại tướng vô hạn.

Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 8
Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 9
Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 10
Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 11
Ngoài hoa tươi, trong dòng người có nhiều  hình ảnh của
Đại tướng Võ Nguyên Giáp được trân trọng mang theo


Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 12
Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 13
Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 14
Dòng người vô tận trong ngấn lệ  tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 15
Dòng người dường như vô tận hướng về ngôi nhà số 30, để vào kính viếng Đại tướng