Đông Nam Á muốn đăng cai World Cup 2034

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ trương hợp tác đồng đăng cai World Cup 2034 được các quốc gia Đông Nam Á hưởng ứng và nghiêm túc xem xét việc gửi hồ sơ đấu thầu vào cuối năm nay.

Theo Siam Sport, trong một hội nghị lãnh đạo cấp cao ASEAN tổ chức tại Thái Lan hôm 5-7, đề xuất đồng đăng cai World Cup 2034 đã được xem xét, bàn thảo và thông qua.

Sân Sultan Ibrahim 40.000 chỗ ngồi của Malaysia
Sân Sultan Ibrahim 40.000 chỗ ngồi của Malaysia

Tại Hội nghị bộ trưởng thể thao ASEAN, vấn đề này được bàn thảo kỹ càng, chi tiết hơn. Theo đó, các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực này đã được mời tới để thuyết trình, cung cấp các thông tin liên quan về quy trình, cách thức cũng như các điều kiện cần đáp ứng để hoàn tất hồ sơ đăng cai.

Công tác tổ chức World Cup 2026 tại ba quốc gia Bắc Mỹ là Canada, Mexico, Mỹ được đưa ra làm hình mẫu cho ASEAN hướng đến.

"Với các sự kiện thể thao lớn, đặc biệt là World Cup, việc đăng cai phải được sự đồng ý của Chính phủ, vì nó liên quan các chính sách, mục tiêu, kế hoạch và lộ trình hành động đi kèm. Một nhóm công tác với đại diện Chính phủ các nước ASEAN sẽ được thành lập để thực hiện các công việc liên quan. Giao thức đấu thầu World Cup 2026 sẽ được FIFA phát hành cuối năm nay. Trong thời gian chờ đợi, nhóm công tác sẽ nghiên cứu chi tiết dữ liệu tiêu chuẩn liên quan đăng cai World Cup 2026", Siam Sport thông tin.

Cũng theo tờ báo của Thái Lan, bên cạnh việc thống nhất chủ trương, để đủ điều kiện đăng cai World Cup 2034 cần đáp ứng rất nhiều tiêu chí khắt khe của FIFA liên quan hệ thống sân bãi, giao thông, khách sạn lưu trú..., theo kèm là khoản ngân sách khổng lồ.

Chỉ riêng vấn đề sân bãi, ở khu vực Đông Nam Á, những sân bóng lớn chưa có nhiều. Ngoài quy mô, công suất còn các tiêu chí khác cho một sân bóng đạt chuẩn World Cup.

Tờ báo liệt kê một số sân bóng lớn của Đông Nam Á hiện tại đáp ứng về mặt quy mô song cần đại tu nếu muốn đáp ứng đăng cai World Cup như sân Gilora Bung Karno - 77.000 chỗ, sân vận động Jakarta - 82.000 chỗ (Indonesia); sân Bukit Jalil - 87.000 chỗ, sân Alam Shah - 80.000 chỗ, Sultan Ibrahim - 40.000 chỗ (Malaysia); sân Morodok Techo - 75.000 chỗ (Campuchia), sân Rajamangala - 51.000 chỗ, sân Tinsulanonda - 45.000 chỗ (Thái Lan); sân vận động quốc gia Singapore - 55.000 chỗ; sân Mỹ Đình (Việt Nam) - 40.000 chỗ.

Cùng với đó, Đông Nam Á còn 15 sân vận động khác trên 40.000 chỗ ngồi phân bổ tại Indonesia (9 sân) và Malaysia (6 sân).

"Nếu muốn đăng cai World Cup 2034, Đông Nam Á cần xây mới hoặc đại tu các sân vận động lớn hiện có", Siam Sport cho hay.

Kể từ mùa giải đầu tiên năm 1930, Wolrd Cup mới chỉ 2 lần được trao quyền đăng cai cho châu Á, đó là Hàn Quốc - Nhật Bản năm 2002 và Qatar năm 2022.

Ở cấp độ thấp hơn, Indonesia được trao quyền chủ nhà FIFA World Cup U20 năm 2023.