U19 Việt Nam hướng tới một năm bận rộn:

Đóng móng sắt cho “ngựa non”

ANTĐ - ĐT U19 Việt Nam đang hướng tới một năm mới Giáp Ngọ thành công hơn nữa với những chuyến tập huấn hứa hẹn sẽ giúp họ có những bước trưởng thành vượt bậc.

U19 Việt Nam đang đứng trước những va vấp cần cho sự trưởng thành
Ảnh: Quang Thắng

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa thông qua kế hoạch thi đấu của ĐT U19 Việt Nam trong năm 2014. Đó là một bản kế hoạch mà nhìn vào, những người yêu mến thế hệ mới của bóng đá Việt sẽ cảm thấy rất phấn chấn, khi thầy trò HLV Graechen sẽ có khoảng 15 trận quần thảo với những đội bóng trẻ hàng đầu trên khắp châu Âu trong 2 tháng tới. Đây là một điều chưa từng có tiền lệ, và nó cho thấy lứa cầu thủ này đang được quan tâm, chăm chút sau một năm ấn tượng mà họ mang lại. Theo đó, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn đội sẽ tập trung trở lại tại Pleiku, Gia Lai vào ngày 24-2 để chuẩn bị hành lý cho chuyến đi “du học” ở châu Âu kéo dài trong 2 tháng, từ ngày 1-3. 

Điểm đến đầu tiên của ĐT U19 Việt Nam sẽ là London (Anh), nơi Arsenal đang chờ đón. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực của “bầu” Đức để giúp lứa cầu thủ trẻ trong tay ông được sống trong môi trường bóng đá hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh. Toàn đội sẽ được ở trung tâm huấn luyện Colney danh tiếng, ăn, ngủ và luyện tập bên cạnh những Wilshere, Walcott hay Ozil… Tại đây, Công Phượng cùng các đồng đội sẽ thi đấu tổng cộng 5 trận giao hữu trong gần 1 tháng, với những đối thủ sừng sỏ như U19 Arsenal, U19 Tottenham, U19 West Ham và 2 đội bóng trẻ khác. Trong đó, U19 Tottenham là đối thủ từng chạm trán U19 Việt Nam ở giải Tứ hùng tại TP.HCM vừa qua. Còn U19 Arsenal cũng như U19 West Ham vốn là những đội bóng trẻ có thành tích ấn tượng ở Anh trong thời gian gần đây.

Kết thúc những ngày ở Anh, toàn đội sẽ di chuyển sang Bỉ và sẽ đóng quân ở đây trong khoảng 4 tuần. Đây cũng được coi là một chuyến đi đầy bổ ích, khi trong thời gian gần đây, bóng đá Bỉ đã có những chuyển mình mạnh mẽ ở châu Âu, có những tài năng trẻ thi đấu và tỏa sáng ở khắp các giải VĐQG hàng đầu như Hazard, Witsel, Lukaku… Một trong những đội bóng hàng đầu của Bỉ Anderlecht đã nhận lời thi đấu với U19 Việt Nam. Bên cạnh đó phải kể tới đội trẻ Ajax của Hà Lan. Ngoài hai trận đấu đáng chú ý này, ĐT U19 sẽ còn khoảng 8-10 trận đấu nữa với các đội của học viện Arsenal-JMG tại Bỉ, Ai Cập và một số đội bóng địa phương.

Sau một năm 2013 đầy ấn tượng, chuyến tập huấn này được coi như một món quà lớn dành cho U19 Việt Nam, như chiếc “móng sắt” được đóng thêm dưới vó những chú ngựa non để họ trưởng thành hơn cùng những mục tiêu cao hơn.