Đồng minh thân thiết của Nga cung cấp thiết giáp BTR-70 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thiết giáp BTR-70 cùng với xe chiến đấu bộ binh BMP-2 có thể sẽ là dòng vũ khí tiếp theo được Bắc Macedonia cung cấp cho Ukraine. Trước đó quốc gia này đã cung cấp xe tăng T-72A và chiến đấu cơ Su-25 cho Kiev.

Bắc Macedonia đang nổi lên là bên cung cấp các khí tài hạng nặng cho Ukraine, sau khi họ cung cấp xe tăng T-70A, chiến đấu cơ Su-25, giờ đây là thiết giáp BTR-70 và xe chiến đấu bộ binh BMP-2.

Truyền thông Nga cho biết, Bắc Macedonia được trang bị 10 xe bọc thép chở quân BTR-70 và 10 xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng kỹ thuật của loại xe bọc thép này.

Việc chính quyền Bắc Macedonia - quốc gia vốn được xem là đồng minh của Nga bắt đầu gửi các khí tài hạng nặng cho Ukraine là một bất ngờ lớn. Trước đó nước này tỏ ra khá trung lập liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga thực hiện. Hiện phía Nga chưa phản hồi về việc này.

Thiết giáp BTR-70

Thiết giáp BTR-70

BTR-70 là một loại xe bọc thép chở quân được phát triển vào cuối thập niên 1960 dưới tên mã định danh công nghiệp là GAZ-4905. Ngày 21/8/1972, chúng được chấp nhận đưa vào trang bị và sau đó được xuất khẩu rộng rãi tới các nước khác bên ngoài Liên Xô.

BTR-70 được thiết kế để thay thế dòng xe thiết giáp BTR-60, về cơ bản, BTR-70 gần giống với phiên bản BTR-60PB. Các cải tiến khác gồm giáp nặng hơn và lốp đặc biệt. Ở nhiều khía cạnh khác thì BTR-70 khá giống với BTR-60PB với một động cơ xăng mạnh hơn và vũ khí chính là một khẩu súng máy hạng nặng, vũ khí phụ là súng máy PKT trên tháp súng.