Động lực mong manh

ANTĐ - Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi mong manh, G-20 cho rằng thúc đẩy tăng trưởng cũng như tạo ra thêm nhiều việc làm sẽ là động lực chính giúp thoát khỏi khó khăn.

Các Bộ trưởng Tài chính G-20 quan ngại về triển vọng kinh tế của các thành viên

Thông cáo chung đưa ra sau phiên họp trong 2 ngày 19 và 20-7 tại Thủ đô Matxcơva của Nga, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) cho rằng, thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm phải là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Đây vừa là động lực hiệu quả hơn cả trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn đang  phục hồi “mong manh và không đồng đều”.

Rất dễ hiểu vì sao mà các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc  G-20, trong cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh nhóm này diễn ra tại thành phố St. Petersburg của Nga vào đầu tháng 9 tới, lại nhấn mạnh tới sự cần thiết phải thúc đẩy tăng trưởng và việc làm. Bởi những con số thống kê mới đây cho thấy cả các nước công nghiệp phát triển và quốc gia mới nổi trong G-20 đều đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong 2 chỉ số quan trọng bậc nhất của nền kinh tế này.

Chỉ 10 ngày trước cuộc họp của lãnh đạo ngành tài chính và ngân hàng G-20 tại Matxcơva, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 10-7 lại một lần nữa hạ mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2013. Hai nguyên nhân chính khiến IMF lần thứ 3 phải hạ mức dự báo là do tình trạng suy thoái kéo dài tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và tốc độ phát triển chậm hơn của các nền kinh tế mới nổi, nhất là Trung Quốc. 

IMF đã hạ tỷ lệ tăng GDP của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc năm 2013 xuống lần lượt 1,7% và 7,8%, trong khi GDP của Eurozone, do bị sa lầy vào cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái, là - 0,6%, gấp đôi mức dự báo hồi tháng 4-2013. Cùng với Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, tốc độ tăng GDP của các nền kinh tế lớn mới nổi lên khác như Brazil và Nam Phi cũng đều sụt giảm khá mạnh so với dự báo trước đó. 

Song hành với tốc độ tăng trưởng thấp là nỗi lo lắng sâu sắc khi tỷ lệ thất nghiệp của nhiều nước G-20 vẫn giữ ở mức cao kỷ lục. Ngay trước lúc các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc G-20 nhóm họp tại Matxcơva, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã lên tiếng thúc giục nhóm này phải tập trung giải quyết tình trạng thất nghiệp bởi đã 5 trôi qua kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức đặc biệt cao tại các nước G-20.

Theo báo cáo mới nhất của ILO và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng tại phần lớn các quốc gia nhóm G-20, trong đó Eurozone lên tới trên 12%, Mỹ gần 8%... Tỷ lệ thất nghiệp đặc biệt cao trong giới trẻ các nước   G-20, mà có nước lên tới tỷ lệ khó tin là trên 50% số thanh niên, và việc tham gia của họ vào thị trường lao động cũng giảm, gây lo ngại cho triển vọng kinh tế toàn cầu.

Giải quyết thách thức lớn đang phải đối mặt, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc G-20 sau 2 ngày nhóm họp tại nước Nga đã cam kết cùng nỗ lực nhằm thúc đẩy các chương trình thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp.