Phú Yên:

Dông, lốc “oanh tạc” hàng chục nhà dân và cơ sở sản xuất

ANTĐ - Mưa dông kèm theo lốc xoáy dữ dội đã cuốn phăng mái nhà, đổ tường, phá hỏng nhiều tài sản của hàng chục hộ dân và các cơ sở sản xuất, gây chia cắt nhiều vùng dân cư thuộc huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Hiện gió tiếp tục giật mạnh, công tác cứu hộ, khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.

Chiều 10/12, trên địa bàn tỉnh Phú Yên mưa vẫn trải đều trên diện rộng. Nhiều cánh đồng, khu dân cư bị ngập, chia cắt. Ông Huỳnh Ngọc Sương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hoà cho biết, rạng sáng 7/12, mưa dông kèm theo lốc bất ngờ xảy ra tại điểm công nghiệp Hoà Xuân Tây, huyện Đông Hòa tàn phá nhà xưởng, tài sản của hàng chục hộ dân và 3 doanh nghiệp.

Theo quan sát của phóng viên, tại Cty TNHH sản xuất và thương mại Phi Hùng, lốc xoáy đã cuốn 70m2 mái tôn xưởng chế biến và 10 tấn phân NPK bị ướt; Cty TNHH và Thương mại Thu Lan cũng bị lốc xoáy cuốn phăng 90m2 mái tôn, hơn 40m tường có hiện tượng sụp đổ, gần 20 tấn phân hữu cư bị hỏng và nhiều tài sản khác như xà gồ, cửa kính bị vỡ, hư hại nặng. Cùng chịu chung số phận, Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh Super TAC của Công ty cổ phần công nghệ sinh học Thiên Ân bị lốc cuốn toàn bộ mái tôn 2 nhà kho, hơn 10 tấn phân vi sinh bị hư hỏng hoàn toàn.

 Lũ lụt gây chia cắt nhiều khu dân cư

Lũ lụt gây chia cắt nhiều khu dân cư

Ông Lê Quang Hân, Chủ tịch UBND xã Hoà Xuân Đông, huyện Đông Hoà cho biết thêm, trong khi người dân đang ngủ, lốc xoáy bất ngờ ập đến làm tốc mái 22 ngôi nhà, gây đổ nhiều cây cối lâu năm, hoa màu thuộc hai thôn Phú Khê 1 và Thạch Tuân 1, xã Hoà Xuân Đông. Rất may là không có thương vong về người.

Mưa lớn kéo dài, đến ngày 10/12 nước trên sông Bàn Thạch đã ở báo động cấp 2, có khả năng tăng lên cấp 3. Một số khu vực trũng thấp thuộc xã Hoà Xuân Đông như thôn Hiệp Đồng, Thạch Tuân 2  nước lũ đã tràn vào nhà dân từ đêm 9/12, nhiều tuyến giao thông liên thôn, xã bị chia cắt. Hơn 300 hộ dân ở các thôn Hiệp Đồng, Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân Đông và xã Hòa Vinh bị cô lập hoàn toàn.

Bà Nguyễn Thị Thẳn ở thôn Hiệp Đồng, xã Hoà Xuân Đông cho biết: “Hơn 2 ngày qua, khu vực này chia bị cắt hoàn toàn, bà con cố thủ trong nhà có gì ăn nấy. Mấy đứa cháu học tiểu học được trường cho nghỉ 2 ngày, còn học sinh cấp 2 - 3 cha mẹ vẫn phải chống sõng đưa đi, gió lớn vô cùng nguy hiểm.

Nhà xưởng Cty TNHH Thu Lan và nhiều nhà dân bị tốc mái 

 Nhà xưởng Cty TNHH Thu Lan và nhiều nhà dân bị tốc mái

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn xã Hoà Xuân Đông đã huy động lực lượng ứng trực tại các vùng xung yếu, sẵn sàng giúp dân khi cần thiết. Ông Đỗ Hữu Phường, trưởng thôn Hiệp Đồng cho biết: “Lực lượng ứng cứu gồm 12 người, được trang bị 1 xuồng máy 2,5 tấn, anh em phân công nhau túc trực ngày đêm kịp thời ứng cứu”.

Do gió giật mạnh nên chiều 9/12, tại thôn Hiệp Đồng, xã Hoà Xuân Đông, huyện Đông Hoà đã xảy ra 3 vụ lật sõng nhấn chìm 7 người, trong đó có 4 học sinh. Rất may, toàn bộ được đội cứu hộ thôn Hiệp Đồng ứng cứu kịp thời.

Chiều 10/12, Ban chỉ huy PCLB-TKCN huyện Đông Hoà cho biết, đã chỉ đạo xã Hoà Xuân Đông và các cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng do lốc xoáy tập trung di dời tài sản và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hiện trời tiếp tục mưa, gió giật mạnh nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.