Đồng loạt đột kích 22 quán bar lúc rạng sáng, thu giữ 40 bình “khí cười”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đêm 22, rạng sáng 23-7, Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ đồng loạt đột kích vào 22 quán bar trên địa bàn quận, phát hiện và thu giữ 40 bình “khí cười”.

Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, sau thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh dịch có điều kiện như bar, vũ trường, karaoke được mở lại. Tuy nhiên, để nhanh chóng thu lợi nhuận cao, nhiều cơ sở đã lén lút phục vụ “bóng cười”, “shisha” cho khách hàng.

Các quán bar luôn đông khách, chủ yếu là giới trẻ

Các quán bar luôn đông khách, chủ yếu là giới trẻ

Nắm và dự báo tình hình, Công an quận Hoàn Kiếm thời gian qua đã triển khai các tổ công tác liên quân kiểm tra, yêu cầu ký cam kết, song, việc một số quán bar cho khách sử dụng “bóng cười”, “shisha” vẫn còn tồn tại.

Những bình "khí cười" này được cất giấu rất kín đáo để phục vụ các "dân chơi"

Những bình "khí cười" này được cất giấu rất kín đáo để phục vụ các "dân chơi"

Do vậy, Công an quận đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận ban hành Chỉ thị 14 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, từ đó huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đấu tranh với các hành vi liên quan đến ma túy và các chất kích thích, gây nghiện…

Hơn 40 bình "khí cười" đã bị thu giữ trong đêm 22, rạng sáng 23-7

Hơn 40 bình "khí cười" đã bị thu giữ trong đêm 22, rạng sáng 23-7

Trên cơ sở đó, đêm 22 và rạng sáng 23-7, các tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm đã bất ngờ kiểm tra 22 quán bar trên địa bàn quận, phát hiện 8 quán bar ở các địa chỉ gồm: số 2 phố Tạ Hiện, 3 - 46 Mã Mây, 11 và 13 Hàng Chĩnh, 80 Mã Mây, 6 Tống Duy Tân, 63 Hàm Long, 11 Hàng Tre, 51 Nguyễn Tư Giản vi phạm khi kinh doanh “bóng cười”, thu giữ hơn 40 bình “khí cười”, đồng thời lập biên bản để có căn cứ xử lý.

Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp, giải pháp đấu tranh với các hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và “bóng cười”, “shisha”.

Ngoài ra, đơn vị cũng cho biết, đối với các cơ sở đã tái phạm nhiều lần, sẽ đề nghị các cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh của các cơ sở trên, đảm bảo ANTT trên địa bàn.