Đồng hương thầy Park tiết lộ điểm yếu của tuyển Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - HLV người Hàn Quốc - Shin Tae-yong thừa nhận phòng ngự, đặc biệt vị trí bộ đôi trung vệ là điểm yếu nhất của đội tuyển Indonesia mà ông đang dẫn dắt.
Hàng thủ là điểm yếu nhất của tuyển Indonesia ở 2 trận giao hữu vừa qua

Hàng thủ là điểm yếu nhất của tuyển Indonesia ở 2 trận giao hữu vừa qua

Đội tuyển Indonesia - đối thủ của tuyển Việt Nam tại lượt trận thứ sau vòng loại World Cup 2022 - vừa trải qua 2 trận giao hữu thất bại, lần lượt trước Afganistan (2-3) và Oman (1-3).

Việc hàng thủ để lọt lưới tới 6 bàn trong 2 trận khiến HLV Shin Tae-yong không khỏi lo lắng.

"Hai trung vệ có thể hình tốt nhưng đã không làm tốt vai trò chốt chặn của mình. Điều này cần phải cải thiện. Đây cũng là mối quan tâm lớn nhất của tôi lúc này", trang tin của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) dẫn lời chiến lược gia người Hàn Quốc sau trận thua Oman 1-3.

Theo ông Shin Tae-yong, cả hai đối thủ giao hữu đều có đẳng cấp cao hơn và điều ông hài lòng là các học trò đã nỗ lực hết sức, dù còn một số khiếm khuyết cần khắc phục và cần thời gian chứ không thể thay đổi ngay được.

Đội tuyển Indonesia là đội bóng duy nhất đến UAE với tâm thế "không còn gì để mất" sau khi đã toàn thua 5 lượt trận trước đó. Tuy nhiên, Chủ tịch PSSI - ông Iriawan vẫn yêu cầu thầy trò HLV Shin Tae-yong phải giành kết quả tốt nhất trước Thái Lan (ngày 3-6), Việt Nam (7-6) và Malaysia (11-6).

Người đứng đầu PSSI dành sự quan tâm đặc biệt tới trận đấu với tuyển Việt Nam, bày tỏ quyết tâm chiến thắng để đòi "món nợ" SEA Games 2019 - giải đấu mà giấc mộng lần đầu vô địch của U22 Indonesia đã bị Đoàn Văn Hậu cùng đồng đội phá nát.