Đồng hành cùng lực lượng chốt chặn cửa ngõ thành phố chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Nhằm chia sẻ, động viên các cán bộ chiến sỹ đang ứng trực tại chốt giám sát việc chấp hành của người dân thực hiện Chỉ thị 05 của UBND - TP Hà Nội, CAQ Bắc Từ Liêm đã thăm hỏi, tặng quà điểm chốt số 21, nằm trên địa bàn quận hướng ra ngoại thành...

Thiếu tá Phương Minh Thắng, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội phối hợp với nhân viên y tế cùng các lực lượng khác dựng lều dã chiến chốt 24/24h, nhằm kiểm soát người ra vào thành phố, điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Các lực lượng tham gia chốt giám sát phòng chống dịch Covid-19, làm nhiệm vụ phân luồng giao thông 

Với tinh thần tương thân tương ái, tình đồng đội giữa những người chiến sỹ công an với nhân dân, chỉ huy cùng với Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên CAQ quyết định trao tặng những món quà thiết thực đến các lực lượng tham gia trực chốt.

Kiểm soát việc đo thân nhiệt người vào thành phố

Trong chiều 3-4, chỉ huy CAQ, đại diện Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên đã trao tặng chốt số 21 của CATP, đóng tại khu vực chân cầu Thăng Long, nằm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm hướng ra ngoại thành mỳ tôm, trứng gà, khăn khử khuẩn, ấm đun nước và nước tinh khiết đóng chai, nhằm góp phần đủ lương thực, nước uống cho chốt dã chiến.

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên CAQ tặng tổ chốt những món quà thiết yếu

Đại úy Nguyễn Duy Khánh, cán bộ Đội CSGT số 6, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội, Tổ trưởng chốt số 21 bày tỏ: "Không chỉ chia sẻ với tổ chốt lương thực, nước uống, CAQ Bắc Từ Liêm còn hỗ trợ chốt bàn inox và quạt công nghiệp chống nóng. Đó là sự động viên lớn, giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ".

Việc giám sát này sẽ diễn ra trong thời gian 15 ngày, kể từ 1-4 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

“Sự đồng hành của CAQ Bắc Từ Liêm thắm tình đồng chí đồng đội và 15 ngày trực chốt kiểm soát, chúng tôi sẽ vững tâm vì luôn có đồng đội bên cạnh hỗ trợ, quyết tâm ở mức cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch Covid-19 theo sự phân công của Ban Giám đốc CATP”- Đại úy Nguyễn Duy Khánh nhấn mạnh.