Đóng góp quan trọng vào sự bình yên, phát triển của Thủ đô

ANTĐ- Sáng 19-11, Ban pháp chế HĐND TP đã làm việc với CATP Hà Nội và CS PCCC để đánh giá kết quả công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP. Tiếp đoàn công tác của HĐND TP, về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy, Giám đốc CATP; đồng chí Đại tá Hoàng Quốc Định, Giám đốc CS PCCC, cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ của hai đơn vị.
​Đảm bảo ANCT, kiềm chế sự gia tăng tội phạm

Được sự ủy quyền của Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội trình bày tóm tắt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong năm 2015 cũng như phương hướng nhiệm vụ trong năm 2016.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND, CATP Hà Nội đã chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch lớn mang tính chuyên sâu về công tác đảm bảo ANTT; triển khai hiệu quả các chuyên đề đấu tranh, phòng chống tội phạm; duy trì và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền sâu rộng đến tất cả tầng lớp nhân dân cũng như phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành chức năng trong công tác đảm bảo ANTT.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội vừa được bầu giữ cương vị Phó Bí thư Thành ủy

​Trong năm 2015, tình hình ANCT trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định. CATP luôn chủ động, sắc bén trong công tác nắm và xử lý tình hình; tham mưu cho UBND các cấp trên nhiều lĩnh vực công tác đồng thời đấu tranh hiệu quả với các loại đối tượng tội phạm. Phạm pháp hình sự giảm rõ rệt, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp gây nhức nhối trong dư luận...

Buổi làm việc diễn ra sáng nay, 19-11

​TNGT giảm cả 3 tiêu chí; vi phạm TTĐT, chợ xanh, chợ cóc, lấn chiếm lòng hè đường làm nơi kinh doanh buôn bán từng bước được giải quyết cơ bản. Tình trạng hàng quán bán quá giờ quy định cũng đã giảm rõ rệt. CATP triển khai thí điểm đề án CSTT sử dụng xe đạp chuyên dụng đi tuần tra, nhắc nhở, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông, TTĐT. Công tác quản lý, cải cách hành chính ngày càng nâng cao, góp phần phục vụ nhân dân tốt nhất.

Cùng với những kết quả, thành tích nổi bật, CATP Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận một số vấn đề tồn tại, hạn chế trong năm công tác 2015, đồng thời nêu xuất những kiến nghị để khắc phục cũng như triển khai hiệu quả phương hướng nhiệm vụ trong năm 2016.

Giảm số vụ, thiệt hại do cháy

​Đại tá Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tham mưu CS PCCC đã báo cáo tình hình kết quả công tác năm 2015, dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và những kiến nghị, đề xuất với HĐND TP trong công tác PCCC.
Theo đó, trong 11 tháng của năm 2015, CS PCCC đã thực hiện 71 vụ yêu cầu cứu hộ cứu nạn, cứu được 56 người cũng như hướng dẫn thoát nạn cho trên 300 người dân. So với cùng kỳ năm 2014, số vụ cháy và thiệt hại do cháy đều giảm.  Phong trào toàn dân tham gia PCCC tiếp tục được đẩy mạnh và ngày càng có hiệu quả. CS PCCC thường xuyên tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng chủ động trong công tác phòng ngừa, nâng cao hiệu quả PCCC trên địa bàn Thủ đô.​

Thảo luận sâu, đánh giá kỹ nhiều vấn đề quan trọng
Gần 20 vấn đề đã được đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND cùng các thành viên trong đoàn công tác nêu và đề nghị CATP và CS PCCC giải đáp. Đó là vấn đề về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm môi trường, ma túy; việc giải quyết đơn thư tố giác tội phạm; phương hướng nâng cao chất lượng các đơn vị công an cấp cơ sở; việc xử lý các đối tượng phạm tội tham nhũng, cùng định hướng, nâng tầm công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.​

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam đánh giá cao công tác của CATP, CSPCCC đồng thời nêu xuất những vấn đề, lĩnh vực CATP Hà Nội trình bày cụ thể trong báo cáo công tác

​Với CS PCCC, đoàn kiểm tra đánh giá và yêu cầu được báo cáo về công tác PCCC ở các khu chung cư, nhất là tái định cư; việc xây dựng, hướng dẫn lực lượng tham gia PCCC cơ sở…

Được sự chỉ định của Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP và chỉ huy một số phòng nghiệp vụ đã trình bày, trao đổi với đoàn công tác những vấn đề được nêu. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc thông tin, trên 90% tin báo tố giác tội phạm của người dân đã được giải quyết. “Dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, tất cả số tin báo của người dân đều được lực lượng công an tiếp nhận, giải quyết hiệu quả theo đúng quy định. Thời gian giải quyết đơn thư tố giác tội phạm của người dân rất nhanh chóng”-Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cho hay. ​

Đề cập đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm môi trường, chỉ huy Phòng CSMT báo cáo khái quát tình hình, những khó khăn bất cập trong việc xử lý vi phạm. Nổi lên trong đó là vi phạm về sử dụng hóa chất trong thực phẩm rất khó khăn để kiểm tra, xác định và truy tố. Tuy nhiên, bằng sự chủ động, lực lượng CSMT trong năm 2015 đã phát hiện, thu giữ hàng trăm vụ vận chuyển hàng hóa, thực phẩm bẩn, điều tra khám phá thành công nhiều chuyên án lớn liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực này.​

Trên lĩnh vực đảm bảo TTĐT, ATGT, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT phân tích những nguyên nhân khách quan dẫn đến áp lực giao thông ngày càng tăng. Bên cạnh đó, thông qua đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND, Trưởng phòng CSGT cũng kiến nghị 4 vấn đề liên quan đến việc quy định niên hạn sử dụng của mô tô, xe máy; công tác quản lý xe ba bánh tự dóng, tự chế; giải quyết ùn tắc giao thông ở tầm vĩ mô, có tính chiến lược lâu dài; lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát, camera xử phạt trên 4.000 ngã tư và 16 tuyến trục chính ra vào thành phố.​

Chủ động, hiệu quả trên các mặt công tác
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, CATP Hà Nội luôn đề cao sự chủ động và trên thực tế từ Ban Giám đốc đến tất cả chỉ huy, CBCS đều nỗ lực, chủ động hoàn thành suất sắc yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác dự báo tình hình cũng như đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện được CATP Hà Nội đặc biệt coi trọng, xem đây là yêu cầu tiên quyết, xuyên suốt trong năm công tác.

Về công tác quản lý lực lượng công an cấp cơ sở, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trong thời gian qua đã rất quyết liệt trong việc chấn chỉnh tư thế tác phong, lời ăn tiếng nói cũng như nâng cao hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong mắt nhân dân.

Giám đốc CATP nêu ví dụ thay vì đi ô tô bán tải loại nhỏ xử lý vi phạm TTĐT, CATP Hà Nội đã triển khai thí điểm trang cấp xe đạp chuyên dụng cho lực lượng CSTT đi tuần tra, nhắc nhở người dân. Với lợi thế gọn nhẹ, những phương tiện này có thể đi vào tận ngõ nhỏ, phố nhỏ để tuyên truyền, nâng cao hình ảnh đẹp và đặc biệt là đạt hiệu quả cao trong công tác đảm bảo ATGT, TTĐT.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thông tin những biện pháp, sự chủ động của CATP Hà Nội trên các mặt công tác, đấu tranh phòng chống tội phạm

Về chất lượng của công an xã, từ năm 2013, CATP Hà Nội đã quan tâm, chủ động xây dựng, triển khai 6 giải pháp. Cụ thể, kiến nghị UBND các huyện tiến hành bổ sung số lượng hơn 600 trưởng, phó CAX, với hơn 6000 công an viên; trang cấp 5 loại trang thiết bị; may đo quần áo may cho toàn bộ lực lượng công an xã cũng như công cụ hỗ trợ, đèn pin, giầy ủng, tất. Hiện nay, CATP đang trang bị thêm bàn ghế, đồng thời phối hợp với UBND các xã bố trí nơi làm việc đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác đảm bảo ANTT cho lực lượng này tại địa phương.

“Trong thời gian qua, ngoài việc tổ chức quán triệt những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Công an, CATP đến toàn lực lượng công an xã, CATP Hà Nội còn tổ chức cho gần 7.000 công an viên và khoảng 700 trưởng công an xã đi học các lớp nghiệp vụ tại Trung tâm huyến luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của CATP. CATP cũng đã đề xuất với các đơn vị chức năng có chính sách đặc thù cho trưởng CAX, công an viên để họ yên tâm công tác. Với sự quan tâm trên, trong năm 2015 không có đồng chí công an xã nào vi phạm kỷ luật, góp phần quan trọng cùng với lực lượng CAH đảm bảo an toàn trên địa bàn”-Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết.

​Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, CATP Hà Nội đã chủ động đề ra các giải pháp trong công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. CATP Hà Nội là đơn vị đầu tiên đề xuất Bộ Công an cho thí điểm thành lập Phòng CS phòng chống tội phạm về công nghệ cao, và cho đến nay hoạt động rất hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, truy tố các đối tượng lợi dụng mạng, internet để gây án. Một giải pháp được Thiếu tướng, Giám đốc CATP Hà Nội nêu ra tại buổi kiểm tra, đó chính là chú trọng tăng cường lực lượng công an ở cấp phòng về quận, huyện và cơ sở.

CATP Hà Nội cũng đề xuất Bộ Công an tăng cường các đại đội thuộc Trung đoàn CSCĐ về các huyện, để đẩy mạnh tuần tra ban đêm, đảm bảo ANTT ở khu vực ngoại thành. Một giải pháp khác là đối với các xã tiềm ẩn phức tạp ANTT sẽ đề xuất thành lập đồn công an...

​Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm môi trường, liên quan đến chất cấm, bảo quản hàng hóa, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung kiến nghị bổ sung trang thiết bị cho lực lượng làm nhiệm vụ để tăng hiệu quả trong việc kiểm tra những vi phạm liên quan đến nước, thực phẩm, chất bảo quản. ​

Về phương hướng năm 2016, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng dự báo khái quát tình hình, những khó khăn phức tạp có thể nảy sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo ANTT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô, đồng thời nhấn mạnh những biện pháp của CATP nhằm đảm giữ vững tuyệt đối ANCT, bình yên của thành phố.
Hàng loạt các đầu việc liên quan đến những lĩnh vực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đã được Giám đốc CATP Hà Nội nêu với đoàn kiểm tra; bên cạnh đó, Giám đốc CATP cũng kiến nghị với đoàn công tác của HĐND những vấn đề liên quan đến nhân hộ khẩu, hoạt động của  ban quản lý các tòa chung cư...
​Về phía CS PCCC, Đại tá Hoàng Quốc Định báo cáo và kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác PCCC, đồng thời tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn công tác, kịp thời đưa vào chương trình để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

​Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoài Nam đánh giá cao sự chủ động, tinh thần làm việc nghiêm túc, có chiều sâu của CATP và CS PCCC, qua đó đã giúp cho đoàn kiểm tra có những đánh giá toàn diện, khách quan về kết quả các mặt công tác. Đồng chí Trưởng ban Pháp chế HĐND cũng đánh giá cao những kết quả của CATP Hà Nội, CS PCCC đã đạt được trong năm 2015, đồng thời nhấn mạnh trong sự bình yên, phát triển lớn mạnh của Thủ đô có sự đóng góp vô cùng lớn của 2 lực lượng.​

Thay mặt CATP Hà Nội, CS PCCC, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn công tác đối với CATP và CS PCCC. Đồng chí Giám đốc CATP mong muốn trong thời gian tới, CATP và CS PCCC tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn hơn của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND các cấp cũng như Ban pháp chế của HĐND, giúp cho lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.