Đóng góp cho cộng đồng

ANTĐ - Chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè đầu tiên của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đào Thúy Trang bước vào mùa hè tình nguyện đầy sôi động.

- Nghỉ hè, chắc bạn tranh thủ về quê hay đi chơi, thăm nhà các bạn cùng khóa?

-  Đúng là vượt qua năm học đầu tiên với môi trường hoàn toàn khác, xa gia đình, phải tự lập nên cũng rất nhớ nhà. Chúng em cũng kết thân với nhiều bạn bè từ mọi miền đất nước nên để bàn việc đi đâu dịp hè này cũng đã có rất nhiều kế hoạch.

- Bạn đang mặc chiếc áo sinh viên tình nguyện, vậy bạn sẽ tham gia hoạt động này vào thời điểm nào?

- Mùa hè cũng là mùa cao điểm của các kỳ thi. Mặc dù chúng em rất muốn về nhà với gia đình, bố mẹ nhưng có lẽ sẽ ưu tiên trước cho các hoạt động tình nguyện. Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ sắp tới sẽ rất cần sự hỗ trợ của sinh viên chúng em. Ngoài ra, em cũng hy vọng được tham gia những hoạt động cộng đồng, làm những việc có ích để có cơ hội đóng góp cho xã hội.

- Các bạn sinh viên nghỉ hè chỉ hơn 1 tháng, xem ra mùa tình nguyện cũng không kéo dài?

- Đây mới là lần đầu tiên các bạn sinh viên năm thứ nhất như em tham gia. Chúng em rất hồi hộp, chờ đợi mình được sắp xếp vào các nhóm tình nguyện năng động và nhiệt tình. Dù thời gian của mùa hè tình nguyện không nhiều nhưng em biết có rất nhiều nhóm tình nguyện tổ chức các hoạt động cộng đồng quanh năm. Thực tế, sinh viên các trường cũng rất năng động, tự tìm những công việc cần tới sự hỗ trợ của mình đối với cộng đồng. Bởi vậy, kết thúc mùa hè tình nguyện, rất có thể chúng em sẽ tiếp tục tham gia những hoạt động xã hội có ích khác.

- Có rất nhiều hoạt động tình nguyện, tuy nhiên nếu chỉ là tham gia phong trào theo kiểu bề nổi thì sẽ rất lãng phí công sức và thời gian của mọi người.

- Vâng, em cũng đang tìm hiểu các hoạt động tình nguyện hè. Cần phải lựa chọn những công việc thích hợp với khả năng bản thân cũng như chuyên môn của mình. Có như vậy mới đem lại hiệu quả cho người được giúp, đồng thời đem lại kiến thức, kỹ năng thực tế cho bản thân mình.