Đóng giả nhân viên bệnh viện, định cưỡng hiếp... bà bầu

ANTĐ - Một kẻ táng tận lương tâm ở Ấn Độ đã giả vờ làm xét nghiệm để định hiếp dâm một phụ nữ mang thai tháng thứ 9.

Theo tờ Times of India, kẻ này đã vào phòng của thai phụ tại bệnh viện Safdarjung, Delhi (Ấn Độ) và giả vờ bảo bệnh nhân ra ngoài kiểm tra nhằm lợi dụng cơ hội hãm hiếp nạn nhân. Rất may một bác sĩ đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn .

Tên “yêu râu xanh” này là Praveen Kumar, năm nay 20 tuổi làm phụ tá cho một phòng xét nghiệm ở quận Yusuf Sarai, Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết tên này đã vào bệnh viện khoảng lúc 1 giờ 30 ngày 14/7 với lý do trả kết quả xét nghiệm cho một bệnh nhân ở khu vực bệnh nhân nữ.

Điều đáng nói hơn nữa là gã này không bị ai kiểm tra và dễ dàng được cho vào khu vực cấm của bệnh viện.

Sau đó tên này tiếp cận với một thai phụ nhập viện hôm 13/7 và đưa cô này đến một nơi vắng vẻ với lý do là bác sĩ muốn khám cho cô. Tại đây hắn định giở trò đồi bại thì bị nạn nhân kháng cự và kêu cứu.

Rất may là một bác sĩ bệnh viện đã trông thấy và kịp thời thông báo cho gia đình nạn nhân và cảnh sát. Tên “yêu râu xanh” này sau đó đã bị cảnh sát bắt giam.