Đóng giả người mẹ quá cố với mưu đồ bất chính

ANTĐ - Thomas Parkin, 51 tuổi, đã bôi son, sửa móng tay và thậm chí là đeo bình ôxy, nhằm đóng giả người mẹ đã mất của mình với mưu đồ bất chính.

Ông này bị cáo buộc với 11 tội danh như gian lận tiền trợ cấp, chiếm đoạt tài sản, khai man trước tòa và giả mạo.

Parkin và đồng phạm đã cải trang để chiếm đoạt tiền hưu trí và trợ cấp xã hội của người mẹ quá cố trong 6 năm với tổng số tiền khoảng 44.000 USD.

Vào tháng 1/2003, 9 tháng sau khi mẹ ông này qua đời, Parkin bị ép buộc phải bán đấu giá nhà để trả nợ. Ngay sau đó, Parkin và một người đàn ông khác có tên Mhilton Rimolo, 49 tuổi, đã tiến hành một vụ kiện giả chống lại người chủ mới của ngôi nhà dưới cái tên của mẹ ông này.

Parkin đã giả mạo hồ sơ để chứng mình rằng mẹ ông ta còn sống và là chủ sở hữu của ngôi nhà.

Parkin sẽ bị tuyên án vào ngày 21/5 và đồng phạm của ông ta Rimolo trước đó cũng đã bị kết án 3 năm tù giam.