Đóng giả người đi buôn dê để bắt trộm dê

ANTĐ - Sỹ đã mượn xe máy của bạn ở Thanh Hóa rồi đến địa bàn tỉnh Nghệ An giả vờ đóng vai một tay “lái buôn” rồi đột nhập bắt trộm dê của người dân.

Ngày 24-5, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, vừa qua đã ra lệnh khởi tố vụ án bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Sỹ (28 tuổi) trú tại xã Thượng Lĩnh, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Như Sỹ chạy xe giả vờ đi mua dê để... trộm dê

Trước đó, ngày 18-4, Nguyễn Như Sỹ đi chiếc xe máy nhãn hiệu FAVOUR, BKS 36P-7507 mượn của một người quen ở Thanh Hóa, chở phía sau một chiếc lồng sắt sang địa bàn xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) giả vờ là một tay đi buôn dê, sau đó đột nhập chuồng dê nhà anh Việt bắt trộm một con dê khoảng gần 20kg cho vào lồng sắt buộc trên xe máy.

Sỹ chở con dê về theo đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Thanh Hóa, rồi bán cho một người đàn ông ven đường tại khu vực giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An với giá 1,9 triệu đồng. Toàn bộ số tiền bán được từ việc trộm dê, Nguyễn Như Sỹ đã ném vào ăn tiêu, rượu chè trong vòng 1 tuần.

Trót lọt vụ thứ nhất, đến khi hết tiền, “ngựa quen đường cũ”, đến sáng 26-4, Sỹ tiếp tục sử dụng chiếc xe máy mượn được của một người khác ở quê, tiếp tục đi theo đường mòn Hồ Chí Minh sang xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, lẻn vào nhà anh Hà Văn Tùng trú tại xóm Mồn, bắt trộm 1 con dê trọng lượng khoảng 21kg. Tuy nhiên khi đang nhốt dê vào lồng sắt chưa kịp nổ xe máy để đi thì bị người dân nơi đây phát hiện tri hô bắt giữ, nộp cho cơ quan Công an.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Nghĩa Đàn, đối tượng Nguyễn Như Sỹ khai nhận hành vi trộm cắp của mình, Sỹ con khai do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền ăn tiêu nên đã mượn xe máy của người quen đi theo đường mòn Hồ Chí Minh sang Nghệ An ,đóng giả là thương lái đi mua dê những thực chất là phục kích để bắt trộm dê.