Đóng giả người bán tăm...

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1985), ở Quảng Xương, Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào cuối tháng 9 vừa qua, mặc dù đã có vợ con ở quê nhưng lười lao động và thích ăn chơi cộng thêm nghiện ma túy, Cường bỏ nhà lên Hà Nội để tìm cơ hội “đổi đời”. Cường mua tăm tre rồi hàng ngày mang đi bán. Khi bán tăm cho người mua, nếu chủ nhà nào không để ý là y sẽ nhanh tay lấy trộm tài sản. Sau vài vụ trót lọt và thấy thủ đoạn này dễ làm ăn, Cường tiếp tục mang tăm vào bán tại bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nằm gần khu vực đường Trần Thái Tông thuộc phường Yên Hòa để chờ cơ hội trộm cắp.

Tại đây, sau một hồi đi lòng vòng qua các phòng khoa, Cường phát hiện chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Asus trị giá khoảng 10 triệu đồng của chị Lê Thu Nam là nhân viên của bệnh viện để trong phòng trực không có người trông giữ liền nhanh tay cho vào trong túi. Đúng lúc này, nhân viên bảo vệ của bệnh viện đi kiểm tra phát hiện sự việc liền bắt giữ, giao đối tượng cho CAP Yên Hòa xử lý.