Động đất kép ở Iran, hơn 300 người thiệt mạng

ANTĐ - Nhà chức trách Iran ngày 12-8 cho biết đã có ít nhất 300 người thiệt mạng và gần 2.000 người bị thương trong hai trận động đất liên tiếp xảy ra ở khu vực tây bắc nước này vào chiều 11-8.

Theo cơ quan nghiên cứu địa chất Mỹ, trận động đất đầu tiên có cường độ 6,4 độ richter, ở độ sâu 9,9km xảy ra tại khu vực cách thành phố Tabriz 60km về phía đông bắc, cách Thủ đô Tehran khoảng 500km. 11 phút sau, trận động đất thứ hai với cường độ 6,3 độ richter xảy ra tại địa điểm cách thành phố Tabriz 48km.

Ngay sau khi xảy ra động đất kép, khu vực này đã xảy ra hơn 40 dư chấn có thể cảm nhận được, khiến người dân hoảng loạn. Hãng thông tấn Nhà nước Iran cho biết 6 ngôi làng ở vùng ngoại vi phía Đông Bắc Tabriz đã bị san phẳng, 60 ngôi làng khác bị tàn phá tới 50-80% và hàng chục ngôi làng khác cũng bị ảnh hưởng bởi hai trận động đất.