Động đất Italy: 160 người chết, thi thể rải trắng trong công viên

ANTD.VN - Hàng nghìn nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm những người mất tích sau trận động đất mạnh 6,2 độ richter tại khu vực miền núi thuộc miền trung Italy, cách thủ đô Rome 100 km về phía đông bắc, khiến ít nhất 160 người thiệt mạng.

Giới chức Italy cho biết, khoảng 4.300 nhân viên cứu hộ đang tích cực làm việc để tìm kiếm những người khả năng còn sống sót dưới các đống gạch đá sau trận động đất kinh hoàng rạng sáng 24-8.

Hơn 160 người được xác nhận là đã thiệt mạng và ít nhất 368 người bị thương. Nhiều người trong số các nạn nhân là trẻ em và con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên.

Hãng thông tấn Ansa cho biết, trong số người thiệt mạng có 1 bé gái 18 tháng tuổi. Các nạn nhân thiệt mạng do trận động đất xảy ra vào thời điểm giữa đêm, nhiều người vẫn còn đang ngủ trên giường.

Thị trấn Amatrice hoang tàn và chết chóc sau trận động đất

Vào cuối hôm 24-8, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một bé gái khỏi đống gạch đá lớn tại thị trấn Pescara del Tronto, sau 17 giờ mắc kẹt.

Pescara del Tronto, Amatrice và Accumoli là những thị trấn chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận động đất. Ít nhất 86 nạn nhân thiệt mạng thuộc thị trấn cổ Amatrice và thị trấn lân cận Accumoli. Tại thị trấn Pescara del Tronto, thi thể người chết được tập trung lại trong công viên vui chơi dành cho trẻ em, tạo nên cảnh tượng đau lòng.

Thị trưởng của Amatrice nói rằng 3/4 thị trấn đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều người bị ảnh hưởng tại Amatrice do cư dân ở đây đang ăn mừng lễ hội ẩm thực truyền thống của Italy.

Nhiều ngôi làng trong các vùng Umbria, Lazio và Le Marche cũng chịu ảnh hưởng nặng nề trước sức tàn phá dữ dội của thiên nhiên. Những người còn sống sót đang phải ngủ qua đêm ngoài trời hoặc lều tạm do lực lượng cứu hộ cung cấp.

Một bé gái được cứu ra khỏi đống gạch đá sau 17 giờ mắc kẹt tại thị trấn Pescara del Tronto

Trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã xảy ra lúc 3 giờ 36 phút (theo giờ địa phương) sáng 24-8. Tâm chấn của trận động đất nằm cách thủ đô Rome 100 km về phía đông bắc. Viện Vật lý địa cầu và núi lửa Italy cho biết, họ đã ghi nhận được hơn 200 cơn dư chấn vào lúc 15 giờ hôm 24-8.

Trước đó, trong năm 2009 một trận động đất xảy ra tại L'aquila, vùng miền núi Abruzzo miền trung nước Ý cũng giết chết hơn 300 người.

Chùm ảnh về trận động đất tại miền trung Italy:

Khoảng 4.300 nhân viên cứu hộ đang tích cực làm việc tìm kiếm người mất tích

Trận động đất xảy ra vào rạng sáng, thời điểm mà nhiều người vẫn đang ngủ

Ít nhất 160 người đã thiệt mạng và 368 người bị thương

Tại thị trấn Pescara del Tronto, thi thể quấn vải trắng đặt trong công viên vui chơi của trẻ em

Động đất tàn phá các thị trấn Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto và Pescara del Tronto

Nhiều ngôi làng dường như bị xóa sổ hoàn toàn

Một thi thể được đặt trên ghế băng trong công viên

Khoảng 100 người được cho là vẫn mắc kẹt trong các đống gạch đá

Lực lượng cứu hộ vận chuyển một nạn nhân vừa cứu được khỏi ngôi nhà của ông

Một người đàn ông bị chôn vùi trong tư thế đứng, may mắn sống sót

Hình ảnh đau lòng của một người phụ nữ bị mắc kẹt, đang kêu gọi sự giúp đỡ