Động đất 4,6 độ richter gần biên giới Việt - Lào

ANTĐ - Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 8h56 (giờ GMT), tức 15h56 (giờ Hà Nội) chiều qua 10-12, một trận động đất có độ lớn 4,6 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 18,69 độ vĩ Bắc, 104,85 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 17 km. 

Động đất xảy ra trong khu vực địa phận nước Lào, gần biên giới Lào -Việt. Theo đánh giá động đất gây rung động trên cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực đứt gãy Rào Nậy. Trận động đất cường độ 4,6 độ richter xảy ra chiều qua khiến các tỉnh biên giới giáp Lào như Nghệ An, Hà Tĩnh cảm nhận được rung chấn.