Đóng cửa Zone 9

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Cáp Sỹ Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, quận đã yêu cầu chính thức chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh ở khu đất tại số 9 phố Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng (khu Zone 9) từ hôm qua, 23-12.

Hoạt động kinh doanh ở Zone 9 sáng 23-12

Ông Cáp Sỹ Phong cho biết, sau 3 cuộc họp với sự có mặt của các đơn vị liên quan, ngày 20-12, UBND quận Hai Bà Trưng đã thống nhất yêu cầu Công ty CP đầu tư phát triển Bình An (đơn vị đang quản lý khu đất) phải chấm dứt ngay các hoạt động kinh doanh và hợp đồng cho thuê, quản lý và sử dụng đất không đúng quy định đối với các đơn vị có liên quan và thu hồi ngay mặt bằng để quản lý, sử dụng đúng mục đích tại địa chỉ số 9 phố Trần Thánh Tông, xong trước ngày 23-12-2013.

UBND quận yêu cầu doanh nghiệp này có trách nhiệm thông báo và yêu cầu tất cả các chủ cơ sở đang kinh doanh tại khu đất nói trên biết và chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh, chậm nhất vào ngày 23-12-2013 và thực hiện di chuyển tài sản, vật dụng phục vụ kinh doanh ra khỏi mặt bằng khu đất xong trước 31-12-2013, để quản lý theo đúng quy định. Các đơn vị liên quan phải phối hợp để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong quá trình chấm dứt kinh doanh và thu hồi mặt bằng tại số 9 Trần Thánh Tông.

Ông Cáp Sỹ Phong nói: “Quan điểm của UBND quận là luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh, song phải đảm bảo an toàn và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ở khu đất số 9 phố Trần Thánh Tông, cơ quan chức năng đã xác định, việc kinh doanh không đảm bảo an toàn về phòng cháy cho cả người kinh doanh và khách hàng nên phải dừng. UBND quận đã yêu cầu Công ty CP đầu tư phát triển Bình An thu hồi mặt bằng đúng tiến độ yêu cầu và đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng kế hoạch...”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên An ninh Thủ đô về các tranh chấp pháp lý có thể phát sinh giữa các bên liên

 

quan khi hoạt động kinh doanh chấm dứt ở Zone 9, ông Cáp Sỹ Phong cho biết, tranh chấp hay trách nhiệm bồi thường dân sự (nếu có) thuộc về doanh nghiệp và các hộ kinh doanh. Trong trường hợp các hộ kinh doanh không hợp tác, UBND quận cũng đã dự trù một số biện pháp hành chính để thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về chấm dứt kinh doanh ở Zone 9.

Trước đó, tháng 10-2012, khu đất số 9 phố Trần Thánh Tông được giao cho Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2 quản lý, sử dụng. Sau khi đơn vị này di dời ra khỏi nội thành, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương cho Công ty Bình An làm chủ đầu tư, lập và triển khai dự án tổ hợp văn phòng làm việc, trung tâm thương mại và nhà ở tại địa chỉ này. Ngày 1-10-2012, Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2  đã thực hiện bàn giao mặt bằng khu đất và hiện trạng nhà tại số 9 Trần Thánh Tông cho Công ty Bình An quản lý và chuẩn bị đầu tư.

Trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục pháp lý phê duyệt và triển khai dự án, ngày 1-8-2013, Công ty Bình An đã ký hợp đồng về giao quản lý, sử dụng mặt bằng và tài sản trên đất tại Khu đất số 9 Trần Thánh Tông với Công ty CP phát triển Tiến Bộ. Thời hạn giao quản lý, sử dụng có thời hạn mặt bằng khu đất là từ 1-8-2013 đến 28-2-2014. Tới lượt mình, Công ty Tiến Bộ tiếp tục ký hợp đồng giao quản lý, sử dụng mặt bằng và tài sản trên đất tại khu đất trên với Công ty TNHH Tư vấn Bất động sản Thành Đạt, cũng với thời hạn là từ 1-8-2013 đến 28-2-2014. Sau đó, Công ty Thành Đạt mới là đơn vị trực tiếp thực hiện việc quản lý và khai thác có thời hạn khu đất bằng việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các hộ kinh doanh cá thể.

Tuy nhiên, tới ngày 19-11, tại khu Zone 9 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại phần sàn tầng 1 đơn nguyên 5 tầng thuộc khu đất (đang tiến hành sửa chữa để làm quán bar). Vụ hỏa hoạn đã làm 6 thợ thi công công trình tử vong và một số người khác bị thương do bị ngạt khói. Sau khi sự việc xảy ra, ngày 3-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu chấm dứt các hoạt động kinh doanh, sửa chữa tại khu vực Zone 9.

Trong ngày 23-12, tức là thời hạn yêu cầu đóng cửa và dừng các hoạt động kinh doanh, mọi việc ở “Hợp tác xã nghệ sĩ” này vẫn diễn ra bình thường. Trao đổi cùng phóng viên ANTĐ, một số chủ hộ kinh doanh tại đây khẳng định, họ chưa nhận được văn bản nào từ quận Hai Bà Trưng và mọi việc kinh doanh tại đây từ trước đến nay đều có sự cho phép của chính quyền sở tại.
Yên Vân

Làm rõ trách nhiệm quản lý 

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh về xử lý vi phạm tại địa chỉ số 9 phố Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng (khu Zone 9). Theo đó, TP giao UBND quận Hai Bà Trưng áp dụng các biện pháp hành chính, kể cả các biện pháp kiên quyết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chấm dứt các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại khu Zone 9. TP yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, chuẩn bị đầu tư dự án tại khu đất Zone 9.

Đặc biệt, UBND TP yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thuộc UBND quận và UBND phường Bạch Đằng trong việc thực hiện chức trách được giao, để xảy ra vi phạm tại địa chỉ nói trên. Kết quả kiểm điểm phải báo cáo UBND TP trong tháng 1-2014. Chính Trung