Đồng bộ các giải pháp giải quyết những vấn đề mới, nổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 8-10, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến kiểm tra công tác công an 9 tháng đầu năm tại Công an quận Nam Từ Liêm. Cùng dự có ông Trần Đức Hoạt, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Hồng Ky đánh giá cao các kết quả công tác công an của CAQ Nam Từ Liêm đã đạt được trong 9 tháng qua, khẳng định, CAQ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Quận ủy, HĐND, UBND quận triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp, đảm bảo sát hợp với thực tế, kịp thời với tình hình, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới, phức tạp nổi lên, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại trên địa bàn.

Nổi bật là đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch có trọng tâm về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; củng cố kiện toàn các ban chỉ đạo mà CAQ là cơ quan thường trực.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại buổi kiểm tra công tác công an 9 tháng đầu năm tại CAQ Nam Từ Liêm

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại buổi kiểm tra công tác công an 9 tháng đầu năm tại CAQ Nam Từ Liêm

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã tham mưu UBND quận, phường triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là trong thành lập Ban chỉ đạo, tổ chốt giám sát cách ly; rà soát nhanh, chính xác 100% người nước ngoài trên địa bàn quận, người Việt Nam từ nước ngoài về; xử phạt các trường hợp vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch và viết tin bài sai sự thật về dịch Covid-19.

Đã đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, 9 tháng đầu năm đã điều tra, khám phá 139 vụ bắt giữ 263 đối tượng, đạt tỷ lệ 79,4%; đặc biệt không có trọng án xảy ra; các chỉ tiêu cao điểm đều hoàn thành và vượt mức. Đã hoàn thành công tác nhập thông tin nhân khẩu trên hệ thống nhập liệu; công tác trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy... được đảm bảo.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hồng Ky đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho đồng chí Nguyễn Thành Long, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hồng Ky đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho đồng chí Nguyễn Thành Long, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm

Cũng tại buổi kiểm tra, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hồng Ky đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho đồng chí Nguyễn Thành Long, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm. Đại tá Nguyễn Hồng Ky nêu rõ, đồng chí Nguyễn Thành Long là cán bộ được đào tạo bài bản, phong cách làm việc sâu sát, trách nhiệm; đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo chỉ huy, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND, nhiều lần được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn, là Đại tá trẻ nhất trong CATP.

“Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, tôi đề nghị Đại tá Nguyễn Thành Long và cấp ủy, chỉ huy cũng như mỗi CBCS CAQ Nam Từ Liêm hãy đoàn kêt một lòng, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị, tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nỗ lực phấn đấu trong công tác và chiến đấu” - Đại tá Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, CATP, Đại tá Nguyễn Thành Long hứa sẽ không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng CAQ Nam Từ Liêm ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tin cùng chuyên mục