Công an Hà Nội

Đồng bộ các biện pháp vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Như tin ANTĐ đã đưa, sáng 18-8, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Công an thành phố về công tác công an 7 tháng đầu năm. Báo cáo với Thường trực Thành ủy, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã trình bày tóm tắt kết quả công tác 7 tháng đầu năm 2021, các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2021.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn Thủ đô

7 tháng đầu năm 2021, tình hình trong nước nói chung, Hà Nội nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch bệnh Covid - 19 bùng phát trở lại, tác động tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực ngành nghề kinh tế, đời sống, an sinh xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự.

Song, bám sát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, CATP đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh, trật tự gắn với phòng chống dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành thành phố trong thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” của Thủ đô.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP báo cáo tóm tắt kết quả công tác 7 tháng đầu năm 2021 của CATP Hà Nội

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP báo cáo tóm tắt kết quả công tác 7 tháng đầu năm 2021 của CATP Hà Nội

Theo đó, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2020; tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí; số vụ cháy, nổ giảm...

CATP đảm bảo an ninh, an toàn gần 700 lượt kỳ, cuộc, các mục tiêu trọng điểm, đặc biệt, đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép; đồng thời Giám đốc CATP đã ban hành Mệnh lệnh số 01 chỉ đạo tăng cường rà soát, kiểm tra tạm trú, phát hiện, xử lý các sai phạm. Trong triển khai đã phát hiện, xử lý 21 vụ, 120 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép, 10 công ty bảo lãnh 53 chuyên gia người nước ngoài không đúng quy định; đã khởi tố 15 vụ án, 25 bị can về các tội danh có liên quan.

Vừa hoàn thành trách nhiệm công dân, lực lượng Công an đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày hội bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Vừa hoàn thành trách nhiệm công dân, lực lượng Công an đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày hội bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Triển khai có hiệu quả 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các biện pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh. Đáng chú ý, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, CATP đã chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm “nổi” như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản. Qua đó, TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các loại tội phạm đều giảm cả về số vụ việc và tính chất nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra khám phá đạt cao, điều tra khám phá 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường cũng đạt được những kết quả tích cực, đã phát hiện, điều tra khám phá nhiều vụ án gây được tiếng vang, được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng như vụ án mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm liên quan Bệnh viện Tâm thần Trung ương I...

Trong hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh, CATP đã hoàn thành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an; đặc biệt là thực hiện thắng lợi “chiến dịch” cấp CCCD gắn chip.

Lực lượng công an Thủ đô đồng loạt ra quân thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP

Lực lượng công an Thủ đô đồng loạt ra quân thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, CATP chỉ đạo các cấp ủy trong CATP thành lập các Tổ giám sát sinh hoạt chi bộ tại đơn vị; tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ định kỳ, chuyên đề theo hướng đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần thẳng thắn thảo luận, tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác cán bộ theo theo hướng tăng cường cho cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã.

Vững vàng trên tuyến đầu chống dịch

Xác định vai trò vừa là lực lượng chính đảm bảo ANCT, TTATXH của Thủ đô, vừa là một trong những lực lượng nòng cốt phòng, chống dịch nơi tuyến đầu; với quyết tâm cao và tinh thần “chống dịch như chống giặc”, là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số một, phải đặt lên “trước hết và trên hết”, CATP đã chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, đảm bảo kịp thời theo tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh.

Theo đó đã ban hành nhiều văn bản, tham mưu UBND TP các biện pháp, giải pháp công tác phòng chống dịch Covid-19 và báo cáo những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện để được kịp thời tháo gỡ, khắc phục.

Lực lượng Công an Thủ đô là nòng cốt trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Lực lượng Công an Thủ đô là nòng cốt trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Nổi bật là đã tham mưu thành lập trên 4.600 tổ Covid cộng đồng do Công an chính quy làm Tổ trưởng; chủ trì, tham mưu triển khai 23 chốt tại cửa ngõ và 44 chốt tại các đường nhánh, đường ngang để kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố.

Đồng thời, triển khai các biện pháp công tác Công an phục vụ phòng chống dịch như phục vụ truy vết, khoanh vùng; tổ chức đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm, các cơ sở, các khu vực phong tỏa, cách ly trên địa bàn.

Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã tham mưu thành lập bản 2.000 chốt trong nội độ vừa để kiểm soát người, phương tiện, vừa bảo vệ “vùng xanh”. Đồng thời thành lập gần 800 tổ tuần tra lưu động để kiểm soát, giám sát việc chấp hành giãn cách xã hội và xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, cố tình vi phạm.

Qua 23 ngày giãn cách xã hội, đã phối hợp xử phạt 17.000 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng. Mới đây nhất, chiều 16-8, CATP đã thành lập thêm 6 tổ công tác cơ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ngẫu nhiên người phương tiện trên đường hoặc trong một tuyến phố, góp phần hạn chế thấp nhất người ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Đối với nội bộ các đơn vị đầu mối trực thuộc, CATP đã tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch với các biện pháp, yêu cầu cao nhất; đã xây dựng phương án cách ly tập trung đối với CBCS CATP thuộc diện F1 tại 7 khu, điểm cách ly của CATP; Chủ động xây dựng “Phương án mẫu về tổ chức cách ly, phong tỏa trụ sở đơn vị phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi có cán bộ chiến sỹ thuộc diện F0, F1”; Tăng cường tuyên truyền để người dân ủng hộ, hỗ trợ các lực lượng Công an làm nhiệm vụ; đồng thời, đẩy mạnh, phát động phong trào quyền góp, ủng hộ, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, thành phố thực hiện giãn cách xã hội; Đẩy mạnh việc tiêm vaccine từ nhiều nguồn nhằm bảo vệ sức khỏe cho CBCS, nhất là những người tuyến đầu.