Đồng bào dân tộc Hoa: Đều thấy được sự sai trái của Trung Quốc

ANTĐ - Luôn ghi nhận và tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như ủng hộ các giải pháp hòa bình mà Việt Nam đã sử dụng để phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, đó là những gì mà cộng đồng người dân tộc Hoa tại TP.HCM đã thể hiện trong buổi họp mặt với lãnh đạo thành phố do UBND TP.HCM tổ chức ngày 6-6. 

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM (đứng thứ ba từ trái sang)
 trò chuyện với đại diện người Hoa tại TP.HCM

Nhìn rõ sự sai trái của Trung Quốc

Tại buổi họp mặt, bên cạnh việc bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình về đất nước, thành phố cũng như về công cuộc làm ăn, sinh sống, học tập của bà con cộng đồng người dân tộc Hoa, đại diện các giới người Hoa trên địa bàn TP.HCM đã thể hiện thái độ phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc ngang ngược xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Ông Huỳnh Tín Minh, thành viên Câu lạc bộ Kháng chiến người Hoa TP.HCM nhấn mạnh: “Hành động đó của Trung Quốc chứng tỏ họ là nước lớn nhưng không có thái độ văn minh, văn hóa. Là một người Hoa sống trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, tôi cực lực phản đối hành động ngang ngược của giới lãnh đạo Trung Quốc đối với Việt Nam”.

Bà Lý Kim Mai, một cán bộ hưu trí người dân tộc Hoa ở quận 5 chia sẻ: “Người Hoa đang sinh sống tại TP.HCM hiện nay đều nhìn thấy được sự sai trái của Trung Quốc và cực lực phản đối các việc làm sai trái này. Mặt khác, cộng đồng người Hoa đã hiểu được đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với người dân tộc Hoa trước sau như một, quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, lúc nào cũng mong muốn hòa bình, ổn định để sinh sống, làm ăn”. 

Đại diện cho các doanh nghiệp người Hoa tại thành phố, ông Đỗ Long, Tổng Giám đốc Công ty Bitas cho rằng, những vụ biểu tình xảy ra ở một số tỉnh giữa tháng 5 cũng khiến một số doanh nghiệp của người Hoa băn khoăn, lo lắng, nhưng sau khi được các cấp chính quyền quan tâm, động viên, chia sẻ họ đã yên tâm chăm lo sản xuất, kinh doanh. Ông Đỗ Long chia sẻ: “Tình cảm, tâm tư của người Hoa đã ăn sâu vào máu của mình như những dân tộc khác ở Việt Nam. Như bao người con Việt Nam khác, chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, cuộc sống ổn định”. 

Đồng bào dân tộc Hoa: Đều thấy được sự sai trái của Trung Quốc ảnh 2
Vị trí Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 dù đã có sự di chuyển,
nhưng vẫn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
(bản đồ do Bộ Ngoại giao cung cấp tại họp báo quốc tế chiều 5-6).

Đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Hoa

Lắng nghe và chia sẻ những tâm tư, tình cảm hết sức chân thành của cộng đồng người Hoa trên địa bàn thành phố, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM nêu rõ: Đảng và Nhà nước   Việt Nam đã khẳng định “Người Hoa là công dân Việt Nam, là một phần dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người dân tộc Hoa luôn nhất quán. Theo ông Lê Hoàng Quân, cộng đồng người dân tộc Hoa đã có đóng góp tích cực vào quá trình hình thành và phát triển của TP.HCM. Ông Lê Hoàng Quân tin tưởng rằng cộng đồng người Hoa và người dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống đại đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, cùng nhau tích cực  lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh. 

Đề cập đến tình hình Biển Đông hiện nay, ông Lê Hoàng Quân khẳng định: Độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; chúng ta quyết tâm bảo vệ sự thiêng liêng đó. Vì vậy, đồng bào các giới người Hoa tại thành phố phải hết sức bình tĩnh, an tâm và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, biểu thị lòng yêu nước bằng cách tích cực sản xuất, kinh doanh và học tập, chấp hành pháp luật, làm tốt nghĩa vụ của người công dân; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, hoạt động bảo vệ biển đảo quê hương.

Người Hoa - Việt gắn bó một nhà 

Thượng tọa Thích Huệ Công - đại diện Phật giáo người Hoa  tại TP.HCM bày tỏ: Trong quá trình di dân từ Trung Quốc sang Việt Nam, người Hoa định cư tại Việt Nam vào những khoảng thời gian khác nhau. Riêng tại Nam bộ và đặc biệt tại Sài Gòn, cộng đồng người Hoa có mặt hơn 300 năm qua. Trong quá trình hội nhập, mặc dù có sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán nhưng người Hoa đã thích ứng và phát triển trong cộng đồng Hoa - Việt như người một nhà và trở thành một khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn nữa, Phật giáo chủ trương lấy tinh thần từ bi, trí tuệ và bình đẳng để giải quyết bất đồng. “Do đó, giới Phật giáo cũng như toàn thể người Hoa chúng tôi mong muốn: Với tinh thần từ bi, mọi người không làm đau khổ cho nhau, tổn thất xảy ra cũng chỉ là nhân dân hai nước gánh chịu”.

Tin cùng chuyên mục