Đông Bắc Á “nóng” với chuyến công du của Tổng thống Obama

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản đang gặp phải khó khăn trong việc sắp xếp với Mỹ để mời Tổng thống Barack Obama tới thăm vào cuối tháng 4 tới, trong khi Hàn Quốc cũng đang tiến hành những hoạt động ngoại giao tương tự. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong lần gặp 
tại Nhà Trắng năm 2013

Phía Nhật Bản đã đề nghị với Mỹ về chuyến thăm của ông Obama tới Nhật Bản từ ngày 20 đến 23-4, trong đó có cuộc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe, hội kiến với Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michoko. Do vậy, bắt đầu từ ngày 7-2 tới, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ có chuyến thăm Mỹ để thảo luận với người đồng cấp John Kerry xung quanh chuyến công du này. Tokyo hy vọng rằng, chuyến thăm của Tổng thống Obama sẽ giúp tăng cường liên minh Mỹ-Nhật.

Tuy nhiên, vì Chính phủ Mỹ cũng đang cân nhắc chuyến thăm chính thức của ông Obama tới Hàn Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á cùng thời điểm trên nên lời mời của phía Nhật Bản có thể sẽ không được suôn sẻ. Trong khi đó, Mỹ cùng lúc phải chú ý tới cả Hàn Quốc và Nhật Bản khi 2 đồng minh này vẫn thường xuyên công kích nhau về tranh chấp lãnh thổ và nhận thức về lịch sử chiến tranh.