Donetsk tuyên bố thiết quân luật và thành lập quân đội hợp đồng

ANTĐ - Ngày 9-7, người đứng đầu lực lượng dân quân Donetsk Igor Strelkov cho biết, nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk sẽ tuyên bố áp dụng thiết quân luật ở những khu vực gần vị trí đóng quân của quân đội Ukraine.

Ông Strelkov còn cho biết thêm rằng, nước cộng hòa này cũng sẽ thành lập các văn phòng chỉ huy tại Donetsk và các vùng lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng dân quân địa phương.

Theo ông, quyết định trên được đưa ra sau khi ban lãnh đạo lực lượng dân quân tự vệ của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tổ chức một cuộc họp trong ngày 8-7.

“Hôm nay, chúng tôi cuối cùng đã tổ chức được một cuộc họp. Chúng tôi đã đồng ý sẽ thành lập các văn phòng khu vực, thành phố và tư lệnh thống nhất, tuyên bố thiết quân luật tại các khu vực gần những nơi đóng quân của các lực lượng Ukraine", ông Strelkov tuyên bố.

Donetsk tuyên bố thiết quân luật và thành lập quân đội hợp đồng  ảnh 1
Lực lượng tự vệ Donetsk


Ông cho biết, thiết quân luật và lệnh giới nghiêm sẽ không được áp đặt tại thành phố Donetsk để không gây khó khăn cho cư dân địa phương.

Trong khi đó, ông khẳng định, nước Cộng hòa nhân dân Donetsk sẽ thành lập quân đội hợp đồng của riêng mình. Theo đó, binh lính phục vụ trong quân đội Donetsk sẽ được hưởng mức lương tháng từ 5.000-8.000 hryvnia (14.600-23.500 rúp).

“Tôi muốn nói rằng nhiều người sẽ trở thành binh lính của quân đội Cộng hòa nhân dân Donetsk chỉ khi có một sự đảm bảo về tài chính cho gia đình họ. Bây giờ chúng tôi có thể đưa ra đảm bảo này, kể từ tháng này, chúng tôi sẽ trả lương tháng từ 5.000-8.000 hryvnia cho binh lính. Trong thực tế, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ thành lập một quân đội hợp đồng,” ông nói.