Donesk và Lugansk kịch liệt phản đối luật “tình trạng đặc biệt” của Kiev

ANTĐ - Ngày 16-10, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) tuyên bố, luật được ký bởi Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko vào đầu tuần này, công nhận “tình trạng đặc biệt” tại Donesk và Lugansk là không thể chấp nhận được. Đồng thời khẳng định rằng, LPR sẽ không bao giờ chấp nhận luật này. 

Donesk và Lugansk kịch liệt phản đối luật “tình trạng đặc biệt” của Kiev ảnh 1Cuộc khủng hoảng tại Ukraine vẫn chưa chấm dứt

Chủ tịch Alexei Karyakin nói rằng: “Về bản chất, luật này quy định chúng tôi vẫn là một phần của Ukraine vì vậy, chúng tôi không thể chấp nhận điều này. Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 11-5, các cử tri đã có sự lựa chọn của riêng họ và chính quyền Kiev nên ghi nhận điều này”.

Các nhà lập pháp cho biết, một nghiên cứu chi tiết vào luật “tình trạng đặc biệt” cho thấy, các nước cộng hòa sẽ trực thuộc quốc hội Ukraine, Verkhovna Rada, và tất cả các vấn đề về nhu cầu thiết yếu sẽ được giải quyết thông qua các Bộ trưởng nội các của Ukraine. Vì vậy luật này chỉ ra rằng, bất cứ vấn đề gì mà Lugansk và Donesk có thể quyết định thì chính quyền Kiev sẽ nắm chặt nó.

Ông Karyakin nhấn mạnh: “Tôi nhắc lại rằng chúng tôi là một nước cộng hòa, chúng tôi có pháp luật riêng của chúng tôi, và chúng tôi bầu cử đại biểu theo pháp luật đó. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác trong các vấn đề chính trị và kinh tế với Kiev, nhưng với điều kiện là đối tác bình đẳng như 2 quốc gia có chủ quyền”.

Luật tình trạng đặc biệt được gọi là phương thức ngoại giao “vô tội vạ” của Kiev

Phó Thủ tướng của nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donesk (DPR) cho rằng, luật “tình trạng đặc biệt” được thiết lập dành riêng cho các cuộc họp trong tuần này tại Milan. Các bước thực hiện của luật này của Kiev là bắt chước từ Hiệp định Minsk. Và luật này sẽ không được thực hiện, bởi vì trên thực tế dường như luật tình trạng đặc biệt tồn tại mà không cung cấp cho Lugansk hay Donesk bất cứ quyền hành gì. Đó là phương thức ngoại giao “vô tội vạ” của Kiev trong cuộc họp với Tổng thống Nga, Putin và Thủ tướng Đức, Merkel tại Milan.

Luật “tình trạng đặc biệt” đối với khu vực Donesk và Lugansk.

Ngày 16-10, Tổng thống Poroshenko đã ký vào một dự thảo luật, được Quốc hội thông qua vào giữa tháng 9-2014, về tình trạng đặc biệt tại khu vực Donesk và Lugansk.

Luật này đảm bảo quyền tự do sử dụng và nghiên cứu tiếng Nga hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác ở Ukraine. Nó cũng cho phép các cuộc bầu cử địa phương sẽ diễn ra vào ngày 7-12 tới, để thành lập hội đồng mới ở các huyện, thành phố và làng mạc.

Tuy nhiên, bất chấp động thái trên của Tổng thống Ukraine, Thủ tướng của DPR, Alexander Zakharchenko đã tuyên bố rằng,  Donesk sẽ tiến hành tổ chức các cuộc bầu cử của riêng mình, dự kiến cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-10.  

Ông Zakharchenko nói: “Chúng tôi sẽ không công nhận văn bản luật này. Nó không liên quan tới chúng tôi, vì nó được ký bởi chủ tịch của một nước khác. Chúng tôi đang chuẩn bị để tổ chức bầu cử trong 2 ngày tới. Chúng tôi quyết tâm để có được độc lập và chúng tôi tin rằng lãnh thổ của chúng tôi đang bị chiếm đóng bất hợp pháp”.

LPR và DPR đã tự tuyên bố độc lập sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 11-5. Tới ngày 24-5, các nước Cộng hòa tự xưng đã ký một hiệp ước thống nhất dưới cái tên Novorossiya.