Donbass cảnh cáo sáp nhập Nga nếu Kiev không tuân thủ "Minsk 2"

ANTĐ - Giới lãnh đạo các khu vực ly khai miền Đông Ukraine vừa cảnh báo, nếu thỏa thuận Minsk 2 không được thực hiện thì họ và một số vùng khác ở nước này sẽ sáp nhập vào Nga.

Ngày 31-5, trong một cuộc phỏng vấn với “Lenta.ru”, một quan chức lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng vừa phát biểu chính thức về khả năng sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga của họ và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) là ông Denis Pushilin đã phát biểu rằng, trong thời gian sắp tới, không chỉ 2 nước cộng hòa ly khai này mà có thể còn nhiều vùng của Ukraine sẽ đòi sáp nhập với Liên bang Nga.

“Tôi tin chắc rằng, các vùng của Ukraine trong tương lai gần sẽ suy nghĩ cân nhắc những điều quan trọng hơn hết, họ sẽ biết lựa chọn giữa ý tưởng chủ nghĩa dân tộc điên cuồng hay sự an toàn và phúc lợi của người dân” - ông Pushilin nói.

Vị Chủ tịch Hội đồng nhân dân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho rằng, trước hết những câu hỏi này sẽ xuất hiện ở Zaporozhye và Kharkov. Một logic hợp lý là trong trường hợp từ chối chủ nghĩa dân tộc điên cuồng, các tỉnh này của Ukraine sẽ đòi sáp nhập với Nga.

Theo ông, nếu Kiev càng chần chừ trong việc tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận Minsk 2 được ký kết vào hồi tháng 2-2015, sẽ càng thôi thúc các vùng của Ukraine đòi độc lập, thỏa thuận này đổ vỡ sẽ càng làm những điều kiện của phương án trên thêm “chín muồi”.

Giới lãnh đạo DPR và LPR luôn nuôi ý định sáp nhập vào lãnh thổ Nga

Được biết, ngay từ khi cuộc nội chiến ở miền Đông Ukraine bắt đầu nổ ra, 2 tỉnh Donbass là Lugansk và Donetsk đã tuyên bố phản đối chính quyền trung ương ở Kiev, đòi tách ra khỏi Ukraine, đồng thời đề nghị Tổng thống Putin và Quốc hội nước này cho phép sáp nhập vào Nga.

Tuy nhiên, khi đó ông Putin đã trả lời rằng đây là một việc quan trọng và nó không thể được quyết định một cách vội vã. Kể từ đó đến nay, hai nước cộng hòa ly khai này không nhắc lại đề nghị sáp nhập vào Nga,

Nhưng trong thời điểm hiện nay, khi tình hình ở Ukraine đang lùng nhùng và nước Cộng hòa ly khai khỏi Gruzia là Nam Ossetia cũng đang đề nghị gia nhập Liên bang Nga, DPR và LPR lại đột ngột tái bày tỏ ý định được trở thành một phần lãnh thổ của Nga.

Cũng trong ngày 31-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov không bình luận gì về tuyên bố sẽ sáp nhập vào Nga của giới chức lãnh đạo DPR nhưng đã đưa ra cam kết rằng, Moscow sẽ không bỏ rơi mà sẽ tích cực hỗ trợ miền đông Ukraine, không chỉ về mặt chính trị mà còn cả viện trợ nhân đạo.

Đồng thời, ông Lavrov khẳng định, Nga sẽ giúp Donbass trong công cuộc tái thiết, giải quyết những khó khăn hiện hữu về kinh tế, các vấn đề đời sống trong khu vực, bao gồm cả những việc mà Anh và Pháp, Đức cam kết sẽ giải quyết nhưng không thực hiện được.