Donald Trump muốn tìm phó tướng giống "chiến binh chó"

ANTĐ -Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Wall Street Journal, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, bạn đồng hành với ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng (người sẽ trở thành phó tổng thống nếu Trump đắc cử) phải là “một chiến binh giàu kinh nghiệm" và sẵn sàng cùng ông hứng chịu mọi chỉ trích trong quá trình tranh cử. 

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại trên đường tới Idiana vào hôm 12-7, vị tỉ phú bất động sản cho biết: “Tôi muốn một người có kinh nghiệm lãnh đạo trong chính phủ để trở thành bạn đồng hành với mình. Người này phải như một chú chó chiến binh, sẵn sàng hứng mọi chỉ trích. Tôi đang bị tấn công từ tất cả mọi phía”. 

Ông Donald Trump muốn chọn phó tướng như một "chiến binh"

Trước đó, ông Trump đã giới hạn danh sách những chính trị gia tiềm năng đang được ông ngắm tới bao gồm Thống đốc bang Indiana Mike Pence, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich, Thống đốc bang New Jersey Chris Christie cùng vài chính trị gia ít tiếng tăm như Thượng nghị sĩ bang Alabama Jeff Sessions. Tuy nhiên, đến nay, dường như ông Trump đã thu hẹp hơn các lựa chọn của mình khi tỏ ý khen ngợi Christies và Gingrich là “hai chiến binh phi thường” và cho rằng, đây là 2 người có khả năng làm việc tâm đầu ý hợp với ông. 

Để trở thành phó tướng của ông Trump các ứng cử viên phải trả lời 113 câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân, học vấn, điều kiện tài chính và nhiều thứ khác. Sau đó, những người này sẽ có cuộc phỏng vấn nhiều giờ với một đội tuyển dụng đứng đầu bởi A.B. Culvahouse, luật sư đã giúp rất nhiều ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa lựa chọn người đồng hành cho mình.

Giới truyền thông dự đoán ông Trump sẽ công bố kết quả lựa chọn người sát cánh trong chiến dịch tranh cử vào ngày 14 hoặc 15-7-2016. Cách đây ít lâu, ông Trump từng thổ lộ với Fox News rằng, ông không muốn chọn phó tướng để gây bất ngờ mà muốn chọn ai đó giúp mình đắc cử cũng như phục vụ sau này.