Donald Trump dọa áp thuế nhập khẩu cao, Trung Quốc hạ giọng

ANTĐ - Trung Quốc sẽ tìm kiếm các cơ chế giải quyết với Mỹ về thương mại song phương và đầu tư tại Đối thoại Kinh tế và chiến lược (hội nghị có sự góp mặt của quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc) vào tháng 6 tới, Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Chu Quang Diệu cho biết. 

Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Chu Quang Diệu

Theo bài viết đăng ngày 24-5 trên tờ South China Morning Post, Bắc Kinh mong muốn cải thiện quan hệ thương mại Mỹ - Trung sau khi ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2016 của đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố sẽ hạn chế nhập khẩu đối với Trung Quốc bằng việc áp mức thuế lên tới 45%, nếu ông trúng cử tháng 11 tới. “Chúng tôi hy vọng những tranh chấp thương mại có thể được giải quyết hợp lý, phù hợp với lợi ích của 2 nước” - ông Chu Quang Diệu cho biết.

Ngoài vấn đề thương mại, trong hội nghị sắp tới, Bắc Kinh và Washington sẽ trao đổi về những vấn đề khác, trong đó có Biển Đông. “Các vấn đề an ninh và chính trị có thể sẽ lấn át vấn đề kinh tế tại hội nghị này” - một cựu cố vấn kinh tế tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco và New York cho biết.