Đón Tết Độc lập ở Hà Nội

ANTĐ - Trong khi nhiều cá nhân, gia đình ở Hà Nội đang háo hức chuẩn bị cho một kỳ nghỉ ngắn thì không ít người đã lên kế hoạch nghỉ ngơi, mừng Quốc khánh tại Thủ đô.

Đi đâu, chơi gì?

Đón Tết Độc lập tại Hà Nội là lựa chọn của nhiều bạn trẻ

Trước Quốc khánh 2-9, vé máy bay, vé tàu xe từ Hà Nội đến nhiều địa danh du lịch đã được đặt mua gần hết. Để đặt mua một chiếc vé tàu đi Sapa vào thời điểm này rất khó. Trong khi nhiều cá nhân, gia đình ở Hà Nội đang háo hức chuẩn bị cho một kỳ nghỉ ngắn thì không ít người đã lên kế hoạch nghỉ ngơi, mừng Quốc khánh tại Thủ đô. Do kỳ nghỉ lễ năm nay không dài, các cơ quan, doanh nghiệp (DN) thường nghỉ từ thứ sáu (2-9) đến hết chủ nhật (3-9), những DN có lịch làm việc vào thứ 7 đều sắp xếp để nhân viên làm bù từ thứ bảy tuần trước.

Xu hướng ở lại Hà Nội được khá nhiều người hưởng ứng do tâm lý ngại sự đông đúc, chặt chém tại các địa điểm du lịch. Không đi chơi xa không có nghĩa là những kế hoạch nghỉ ngơi, đi chơi ở Hà Nội kém phần thú vị. Khi được hỏi về kế hoạch đi chơi trong ngày Quốc khánh, anh Tùng, nhân viên một công ty đào tạo chia sẻ: "Kinh nghiệm của tôi là càng những ngày lễ lớn càng nên ở nhà. Quan trọng là tâm lý mình được nghỉ ngơi thoải mái nên không nhất thiết phải đi xa, tôi thường thích lang thang cà phê hay tụ tập ăn uống ở nhà bạn bè". Cũng là kế hoạch nghỉ ngơi tại Hà Nội, nhưng chị Hồng Ánh, một họa sỹ lại lên kế hoạch đi câu cá và đặt làm đồ nướng ngoài trời cùng cả nhóm bạn thân. “Mình đặt chỗ từ cách đây 1 tháng rồi để đảm bảo có chỗ chơi vừa vui vừa gần, nhà nào có trẻ con đưa đi lại càng vui”, chị Ánh chia sẻ.

Với những gia đình có con nhỏ, chuyện đi đâu, chơi gì trong những ngày nghỉ lễ thường tốn nhiều công sức của các bậc phụ huynh hơn. Một số trường dù đã bắt đầu vào chương trình học chính thức nhưng vẫn cho học sinh nghỉ từ 3 ngày đến 1 tuần, bắt đầu học lại từ ngày 5-9. Một số điểm đến hấp dẫn gần Hà Nội như làng gốm Bát Tràng, hồ Đại Lải, Ao Vua, Tam Đảo… được nhiều gia đình lựa chọn vì vừa bớt được chi phí tàu xe, vừa có thể chủ động tổ chức chuyến đi.  Cùng với đó, những gia đình ở lại Hà Nội cũng đã chuẩn bị cho mình nhiều kế hoạch hấp dẫn như đi xem phim, câu cá, công viên trò chơi… Chị Thanh Hiền, nhân viên một ngân hàng nước ngoài chia sẻ: "Hôm trước lên mạng thấy bán thẻ giảm giá cho vé chơi công viên nước Hồ Tây mình mua luôn 4 cái, cũng lâu rồi công việc bận rộn nên chẳng sắp xếp được để cả nhà đi chơi như thế".


Đảm bảo an toàn

Cũng như những dịp nghỉ lễ khác, cùng với tinh thần vui chơi đầy hứng khởi, các cá nhân, gia đình khi đi chơi dù xa dù gần cùng cần cẩn thận với những rủi ro có thể xảy ra. Ở những khu vui chơi đông đúc, nên đề phòng kẻ gian lợi dụng móc túi, giật đồ, chỉ nên mang theo một số tiền cần thiết; tránh mang nhiều loại túi, ví lỉnh kỉnh sẽ dễ bỏ quên. Đặc biệt cần chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh những quán hàng ven đường và cẩn thận khi lựa chọn ăn các món hải sản như tôm, cua… có thể gây dị ứng, đau bụng với những người mẫn cảm.

Một vấn đề nữa cần được các gia đình có trẻ nhỏ quan tâm là đảm bảo an toàn cho các em khi đến những địa điểm có sông, suối, ao… luôn để mắt trông nom trẻ để phòng tránh tai nạn đuối nước, không nên cho trẻ tắm ở những khu vực nước sâu, xoáy, có bậc đá trơn trượt hoặc nước bẩn, có nguy cơ gây bệnh. Nên sử dụng kem chống muỗi, chống các loại côn trùng đốt để ngăn ngừa các bệnh lây qua đường côn trùng cắn như sốt xuất huyết, sốt rét… khi đi cắm trại ngoài trời hay đi vào rừng. Ngoài ra, một kế hoạch về địa điểm cụ thể sẽ đi đâu, ăn gì vào những ngày này cũng cần được sắp xếp và đặt chỗ trước, tránh trường hợp đến nơi thì hàng quán quá đông không còn chỗ trống.

Vui Tết Độc lập tại công viên Hồ Tây

Hòa theo không khí ngày hội non sông, một chương trình ca múa nhạc sẽ được diễn ra tại công viên Hồ Tây xuyên suốt 3 ngày cuối tuần dịp 2-9. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là show trình diễn tiết mục ảo thuật huyền bí của ảo thuật gia trẻ David Cần... Không những thế, các em nhỏ còn có cơ hội được sống trong thế giới cổ tích thông qua việc tái hiện những câu chuyện “cổ tích kinh điển” rất quen thuộc với các em nhỏ như: Alibaba & 40 tên cướp, Nàng Bạch tuyết & 7 chú lùn, Nàng tiên cá. Cùng với đó là các tiết mục xiếc, hài xiếc hứa hẹn sẽ mang lại tiếng cười cho khán giả. Chương trình được tổ chức thường niên tại công viên Hồ Tây có ý nghĩa như là món quà nghệ thuật đặc sắc đón chào ngày Tết Độc lập 2-9 của đất nước.