Dọn phòng… tiện tay “dọn” luôn đồ của khách

ANTĐ - Đang lau dọn phòng, Liễu thấy máy tính, điện thoại của anh Almera Ronaldcoronel (quốc tịch Philippines), nên tiện tay “dọn” luôn.

Khoảng 15h30 ngày 25-10, Lê Thị Liễu (SN 1992), ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội được thuê đến dọn phòng cho anh Almera Ronaldcoronel (SN 1969), quốc tịch Philippines, tại một ngôi nhà trong ngõ 535 Kim Mã, quận Ba Đình.

Trong lúc dọn dẹp, Liễu thấy chiếc máy xách tay tính hiệu Sony Vaio của bị hại để trên bàn cùng điện thoại đã “tiện tay” dọn luôn. Về nhà, cô dọn phòng nói dối người thân được một vị người khách tốt bụng cho số tài sản, trị giá gần 40 triệu đồng trên.

Nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Đội CSHS CAQ Ba Đình đã điều tra truy xét, đến ngày 22-11, cơ quan công an đã bắt giữ được Liễu. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.