Lực lượng Cảnh sát đường thủy:

Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

ANTĐ - Hôm nay 15-11, Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát đường thủy (20-11-1961/20-11-2011) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tới dự có Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

lên lá cờ truyền thống của lực lượng cảnh sát đường thủy

Từ ngày thành lập đến nay, tuy tên gọi, chức năng, nhiệm vụ có nhiều thay đổi nhưng lực lượng Cảnh sát đường thủy luôn cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động nghiên cứu, nắm tình hình, tham mưu cho Bộ Công an đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo TTATGT, TTXH trên đường thủy. Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Phòng Tuần tra kiểm soát của Cục Cảnh sát đường thủy đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do Nhà nước trao tặng. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 3 cá nhân; Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH - Bộ Công an tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 81 cá nhân…

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Việt Tân nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và yêu cầu lực lượng Cảnh sát đường thủy cần tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; để đẩy mạnh các hoạt động của lực lượng cảnh sát đường thủy lên tầm cao mới, tạo cho được sự tiến bộ vượt bậc về chất và lượng trong công tác bảo vệ TTATGT, TTXH trên đường thủy

nội địa.