Đốn mạt hiếp dâm con nuôi 50 lần, dẫn đến mang thai

ANTĐ - Sáng 24-9-2015, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử một đối tượng có hành vi hiếp dâm trẻ em nhiều lần (nạn nhân chính là con gái nuôi), dẫn đến có thai. 

Bị cáo trong vụ án này là Y Hem Niê (SN 1977), thường trú tại buôn Tría, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Dak Lak. Vào năm 2008, gia đình Y Hem Niê có nhận một cháu gái mang tên L.T.T.D (SN 2000) không xác định được bố mẹ ruột về nhà nuôi.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Dak Lak thì vào tháng 6-2010, bị cáo Y Hem Niê  sau khi đi nhậu về thì thấy cháu L.T.T.D đang ngồi chơi một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau đó, hắn đã kéo đứa con nuôi mới chỉ 10 tuổi vào vườn cà phê của nhà mình và thực hiện hành vi thú tính.

Đốn mạt hiếp dâm con nuôi 50 lần, dẫn đến mang thai ảnh 1

Cháu L.T.T.D bế đứa con gái của mình ngồi đợi tòa tuyên án.

Kể từ lần đó, cứ thấy đứa con nuôi ở nhà một mình thì con thú đội lốt người này lại lôi ra hiếp dâm. Khi thì ở nhà, khi thì ở vườn cà phê, ở vườn cao su, nơi hắn thấy dễ bề thực hiện hành vi tội ác của mình mà không bị ai phát hiện.

Tính đến tháng 1-2015, Y Hem Niê đã hiếp dâm 50 lần đối với cháu L.T.T.D. Sau mỗi lần thực hiện hành vi thú tính xong, hắn đe dọa sẽ giết chết cháu L.T.T.D, nên tội ác của hắn không bị ai phát hiện.

Chỉ đến 23-1-2015 khi đang ngồi học thì cháu L.T.T.D bị đau bụng, không tiếp tục học được nữa. Sau đó, cô giáo đưa đi cấp cứu tại phòng y tế của trường THCS xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, thì mới vỡ lẽ cháu đang mang thai. Sau khi được mọi người khuyên nhủ, cháu L.T.T.D mới làm đơn tố giác con thú đội lốt cha nuôi này lên Công an xã Ea Tul.

Đốn mạt hiếp dâm con nuôi 50 lần, dẫn đến mang thai ảnh 2

Đối tượng Y Hem Niê đứng nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án

Tại cơ quan công an, đối tượng Y Hem Niê đã khai nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm trẻ em đối với đứa con nuôi của mình. Đến ngày 27-3-2015 thì cháu L.T.T.D đã sinh được một bé gái.

Tại phiên toà xét xử, đối tượng Y Hem Niê đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử của TAND tỉnh Dak Lak do bà Lê Thị Vinh làm chủ tọa, đã tuyên mức án chung thân cho đối tượng này về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Đây là một mức án đầy tính răn đe của pháp luật cho đối tượng mất nhân tính này.