Dồn lực đảm bảo tuyệt đối an toàn bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, tại hội nghị trực tuyến sơ kết tháng 3, triển khai công tác trọng tâm tháng 4-2016 của CATP Hà Nội, tổ chức sáng 4-4.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương phát biểu chỉ đạo hội nghị


Nhiều loại tội phạm giảm

Theo sự phân công của Ban Tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Viện – Trưởng phòng Tham mưu đã trình bày báo cáo sơ kết công tác tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4; nêu bật kết quả phạm pháp hình sự và trọng án đều giảm. Tỷ lệ điều  tra khám phá án chung đạt 81%. Bên cạnh đó, nhiều loại tội  phạm giảm như cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản.

CATP đã làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố, các Ban chỉ đạo của thành phố để chỉ đạo, triển khai, tổng kết các chương trình, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, trọng tâm là công tác đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sự chủ động, quyết tâm của CATP đã góp phần giữ vững ổn định ANQG, không để xảy ra các hoạt động gây rối ANTT, khủng bố, phá hoại.

Những kết quả khả quan khác cũng thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực: tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí; công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC được các lực lượng thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của các tổ công tác 141, 142 tại các địa bàn công cộng đạt hiệu quả cao, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật, cùng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ…

Tuy nhiên bên cạnh đó, tổng hợp của CATP cho thấy, vẫn có một số loại tội phạm, vi phạm “nổi”, như hoạt động khai thác bến xe, bãi để xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; vi phạm trong hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải vật liệu xây dựng; tình trạng sử dụng mạng Internet, mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Nguyễn Văn Viện đã nêu 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 được Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP xác định với toàn lực lượng CATP; trong đó yêu cầu cao nhất là tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạp Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế cùng các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Giữ vững an ninh xã hội, duy tốt tốt trật tự đô thị

Theo chỉ định của Giám đốc CATP, 10 đơn vị thuộc khối An ninh, Cảnh sát và Công an quận, huyện đã báo cáo công tác triển khai Kế hoạch bảo vệ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; những tình hình, vấn đề đang nổi ở địa bàn, lĩnh vực, cùng kết quả, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Những chỉ đạo, gợi mở của Ban Giám đốc CATP được chỉ huy các đơn vị lĩnh hội nghiêm túc

Đồng chí Giám đốc CATP đã trao đổi, cho ý kiến cụ thể về từng vấn đề, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa bàn trong công tác nắm tình hình, tham mưu, đảm bảo ANTT. Một số đề xuất của các đơn vị đã được Giám đốc CATP đề nghị đồng chí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực công tác đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc –Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc CATP lưu ý các đơn vị trong thời gian tới, cần chủ động nắm bắt, phòng ngừa các loại tội phạm sẽ có dấu hiệu gia tăng sự phức tạp. Bên cạnh đó, cần tập trung vận động đưa người nghiện đi cai tự nguyện; lập hồ sơ trấn áp các đối tượng ở cộng đồng dân cư; quản lý, xử lý người bị thần kinh kích động (tâm thần, sử dụng ma túy tổng hợp…), phòng ngừa trọng án.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu, lực lượng CSHS ở các quận, huyện, thị xã phải tăng cường tuần tra đêm, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ để tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm, vi phạm.

Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP đã nêu những vấn đề liên quan đến công tác hoàn thiện, bổ sung dữ liệu dân cư. “Từng cán bộ, chiến sỹ phải xác định được ý nghĩa hết sức quan trọng của hệ cơ sở dữ liệu dùng chung, phải thường xuyên rà soát, kịp thời bổ sung, khắc phục lỗi tồn tại”, Đại tá Đào Thanh Hải yêu cầu, và nhấn mạnh đến trách nhiệm của CSKV, trưởng Công an phường, thị trấn, đồn.

Trách nhiệm của Công an cơ sở và phòng nghiệp vụ CATP cũng đã được Đại tá Đào Thanh Hải nêu, đó là tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ; kiểm tra thực hiện khai báo lưu trú trực tuyến tại các cơ sở kinh doanh, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm trường hợp cố tình không khai báo.

Phó Giám đốc Đào Thanh Hải yêu cầu Phòng CSGT tăng cường các biện pháp kéo giảm TNGT ở những “điểm đen”, như QL1 A đi qua 4 quận, huyện Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên; QL 21 đi qua các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức… “Phải đánh giá đúng tình hình, đưa ra biện pháp kiềm chế, kéo giảm TNGT ở từng địa bàn, góp phần kéo giảm TNGT chung của toàn thành phố”, Đại tá Đào Thanh Hải gợi mở, và giao phòng chức năng CATP trong thời gian tới phải tổ chức sơ kết, đánh giá những Kế hoạch đảm bảo TTGT-ĐT đã được triển khai trong thời  gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ: “Sau 3 tuần nhận nhiệm vụ mới, tôi cảm ơn vì đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng chức năng. Tôi hài lòng, yên tâm bởi cảm nhận được chất lượng và sự chuyên nghiệp của lực lượng Công an Hà Nội”.

Công an Hà Nội quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Khẳng định sẽ luôn trân trọng, kế thừa, phát huy thành tích, kết quả, truyền thống của Công an Hà Nội những năm qua, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, Đảng ủy – Ban Giám đốc sẽ tiếp tục duy trì ổn định công tác tổ chức cán bộ, tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị, cán bộ chiến sỹ triển khai tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Đồng chí Giám đốc chia sẻ, ông sẽ chủ động tìm hiểu, nắm bắt tư duy chiến lược trung hạn, dài hạn của các chỉ huy đơn vị, thông qua những báo cáo, trao đổi về giải pháp và đề xuất của từng đơn vị. Cùng với đó, sẽ thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, chiến sỹ, nâng cao hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô.

Trong thời gian tới, Giám đốc CATP yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục quyết liệt, trách nhiệm thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự đô thị; quản lý tốt người nghiện ma túy, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, và làm thật tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu. Đặc biệt, trên mọi lĩnh vực công tác, phải chấp hành nghiêm quy chế thông tin - báo cáo, theo tinh thần nhanh, chính xác, đầy đủ.

Nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm của tháng 4 đã được đề ra, Giám đốc CATP chỉ rõ toàn lực lượng Công an Thủ đô phải xác định trọng tâm là công tác bầu cử, từ đó thực hiện tốt các Kế hoạch xây dựng, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.