Đôi uyên ương đang "lên tiên" thì bị bắt

ANTĐ - Những tưởng sẽ vui vẻ với tình nhân sau những liều ma túy thì bất ngờ lực lượng Công an ập vào bắt giữ và thu giữ một số lượng khá lớn ma túy các loại.

Qua một số nguồn tin, vào khoảng 11h30" ngày 13-3, các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP. Đồng Hới, Quảng Bình và Công an phường Đồng Mỹ bất ngờ khám xét khách sạn Ngọc Bảo, ở số 34 đường Dương Văn An, phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới.

Tại phòng 302, lực lượng Công an đã bắt giữ quả tang một đôi tình nhân đang thuê phòng nghỉ tại đây tàng trữ một số lượng lớn gồm ma túy dạng đá, ma túy và bồ đà. Gồm Nguyễn Mạnh Quý (SN1982), ở tiểu khu 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình và Bùi Thị Tâm (SN1992), ở Trung Hòa, Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

     

Đối tượng Nguyễn Mạnh Quý và Bùi Thị Tâm   

Thu giữ tại chỗ  gồm 1 gói lớn và 7 gói bồ đà nhỏ, 18 điếu thuốc cần sa; 2 gói ma túy dạng đá, 4 gói chất bột màu trắng là heroin, 4 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 1 dao, 1 bình tạo ảo giác, 1 xe máy và nhiều dụng cụ phục vụ việc hút chích ma túy.

 Hiện trường vụ việc Tang vật thu giữ được
Hiện trường vụ việc

Đôi uyên ương đang "lên tiên" thì bị bắt ảnh 4
Tang vật thu giữ được

Nguyễn Mạnh Quý đã thừa nhận số ma túy, bồ đà trên đều do y mua từ Nghệ An về để sử dụng cá nhân. Cũng theo tài liệu ban đầu của cơ quan Công an thì đối tượng Nguyễn Mạnh Quý từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và vừa mới ra tù.

Vụ việc đang được Công an TP. Đồng Hới tiếp tục điều tra, làm rõ.