Đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế hơn Indonesia

ANTD.VN - Thống kê các kỳ AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup), ĐT Indonesia chiếm lợi thế khi đối đầu ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, lực lượng của ĐT VIệt Nam có phần nhỉnh hơn.

Đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế hơn Indonesia ảnh 1Tuyển Việt Nam (áo sẫm) thắng thuyết phục ĐT Indonesia tại trận giao hữu vừa qua  Ảnh: BẢO LÂM

Indonesia là đối thủ nhiều duyên nợ với ĐT Việt Nam ở các giải Vô địch Đông Nam Á. Trong 10 mùa giải được tổ chức (không kể AFF Cup 2016 đang diễn ra), hai đội 7 lần đối đầu và đội bóng xứ vạn đảo có thành tích tốt hơn (thắng 2, thua 1 và hòa 4). Cụ thể, ở mùa đầu tiên - Tiger Cup 1996, ĐT Việt Nam hòa 1-1 tại vòng bảng trước khi thắng 3-2 trong trận tranh HCĐ.

4 năm sau tại giải đấu do Thái Lan tổ chức, lứa của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Tuyền bị loại khỏi bán kết sau khi thua Indonesia 2-3. Các giải năm 2002, 2007 và mới nhất là AFF Cup 2014, hai đội đều hòa nhau khi chạm trán ở vòng bảng. Riêng tại mùa giải cuối cùng giữ tên Tiger Cup năm 2004, ĐT Việt Nam bị loại từ vòng bảng, trong đó có trận thua đậm 0-3 trước Indonesia.

Những con số thống kê trong quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên, có một thực tế là trong vòng vài năm trở lại đây, bóng đá Indonesia có dấu hiệu đi xuống bởi sự lục đục nội bộ, đỉnh điểm là việc Liên đoàn Bóng đá nước này bị Chính phủ cấm hoạt động năm 2015, kéo theo án phạt cấm tham gia các giải quốc tế (trừ SEA Games) của FIFA. Trở lại sân chơi quốc tế - AFF Cup 2016, khi vừa hết lệnh cấm, ĐT Indonesia không được đánh giá cao và thực tế họ đã có phần may mắn khi lách qua khe cửa hẹp để giành tấm vé còn lại của bảng A.

Với tư cách nhất bảng B, ĐT Việt Nam lợi thế hơn Indonesia khi được đá trận lượt về quyết định trên sân nhà Mỹ Đình. Trước đó tại trận lượt đi, nếu HLV Hữu Thắng mất trung vệ Đình Luật (thẻ đỏ) thì bên kia chiến tuyến HLV Alfred Riedl đau đầu gấp bội khi mất cặp trung vệ số 1 Fachrudin Aryanto và Rudolof Basna (đều nhận đủ 2 thẻ vàng) sau trận thắng ngược Singapore. 

Phát biểu trước trận bán kết lượt đi, HLV Hữu Thắng cho biết ông sẽ tận dụng 5 ngày chuẩn bị để thử nghiệm nhiều phương án thế chỗ Đình Luật. “Trong tay tôi lúc này, các trung vệ như Đinh Tiến Thành và Bùi Tiến Dũng đều có thể xuất trận. Thậm chí Đình Đồng cũng có thể đá trung vệ. Vấn đề là ai có phong độ ổn định nhất và chơi an toàn thì sẽ được chọn”, chiến lược gia xứ Nghệ lạc quan.

Trước thềm AFF Cup, hai đội tuyển đã có màn so tài lượt đi tại Indonesia (hòa 2-2) và lượt về trên sân Mỹ Đình, chủ nhà Việt Nam thắng thuyết phục 3-2. Là người góp mặt ở cả 2 trận giao hữu, đội trưởng Lê Công Vinh đánh giá trận tái ngộ Indonesia sẽ hết sức thú vị. “Chắc chắn tại bán kết tới, Indonesia sẽ là một đội bóng khác nhiều so với 2 trận giao hữu, nhưng tuyển Việt Nam sẽ có đối sách. Quan trọng là toàn đội phải tập trung và phải tiếp tục vượt qua khó khăn, chiến thắng chính mình”, đội trưởng ĐT Việt Nam nói.

“Mong đừng ai mắc sai lầm như tôi”

Trở về Việt Nam sau khi lĩnh thẻ đỏ, qua đó gián tiếp gây khó khăn cho đồng đội trong quãng thời gian còn lại của trận gặp ĐT Campuchia cũng như hai trận bán kết sắp tới gặp ĐT Indonesia, trung vệ Đình Luật cho biết, gần 90 phút ngồi ngoài nhìn 10 đồng đội chống đỡ 11 cầu thủ Campuchia, anh đã rất ân hận. “Tôi mong anh em hãy giữ sự đoàn kết, chiến đấu một cách tỉnh táo, đừng ai phạm sai lầm để làm ảnh hưởng đến cả tập thể như tôi”, trung vệ 33 tuổi nhắn nhủ đồng đội trước bán kết.