Confederations Cup 2013:

Đội tuyển Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh

ANTĐ - Thày trò HLV Vicente del Bosque đã thể hiện đẳng cấp của nhà ĐKVĐ thế giới khi đánh bại ĐT Uruguay với tỷ số 2-1 ở trận đấu đầu tiên bảng B.

Soldado ăn mừng bàn thắng

Ở trận mở màn Confed Cup với Uruguay vào rạng sáng nay, HLV Vicente del Bosque bên phía Tây Ban Nha đã gây bất khi quyết định cất cả David Villa và Fernando Torres trên băng ghế dự bị để trao cơ hội đá chính cho Roberto Soldado.
Tuy nhiên, với những siêu sao trong đội hình như Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Pique, Andres Iniesta, Xavi Hernandez… cùng lối chơi Tiqui-taca biến hóa khôn lường các học trò Vicente del Bosque tự tin bước vào cuộc đối đầu với đối thủ khó chịu Uruguay.
Tuy không được đánh giá cao như La Roja nhưng trong đội hình Uruguay cũng tung ra bộ ba tấn công siêu khủng Edinson Cavani, Diego Forlan và Luis Suarez với hy vọng gây sốc trước Tây Ban Nha. Và trận đấu được coi là chung kết bảng B đã diễn ra đúng như mong đợi của người hâm mộ.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cầu thủ hai đội đã triển khai lối chơi pressing trên toàn mặt sân và tạo ra vô số những tình huống ăn bàn. Phút 11,  Iniesta kiến tạo cơ hội cho Fabregas tung ra pha dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành Uruguay trong gang tấc.

Phút 15 từ bên cánh trái Rodriguez  thực hiện đường căng ngang vào trong vòng cấm Tây Ban Nha cho Cavani  nhưng rất may Ramos đã kịp đánh đầu phá bóng giải nguy. Tuy nhiên, đến phút 20 lưới của ĐT Uruguay đã phải rung lên sau pha dứt điểm của Pedro ở ngoài vòng cấm.

Andres Iniesta trong vòng vây của các cầu thủ Uruguay

Có được bàn thắng, lối chơi của Tây Ban Nha càng trở nên biến hóa khôn lường. Chỉ 12 phút sau bàn thắng của Pedro, đến lượt Soldado lên tiếng. Phút 32, Fabregas  thực hiện được chọc khe thông minh vào trong vòng cấm cho Soldado bình tĩnh khống chế bóng rồi tung ra cú dứt điểm lạnh lùng vào góc cao hạ gục thủ môn Muslera nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha.

Bị Tây Ban Nha dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Uruguay vùng lên trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn gỡ. Với sự xuất hiện của chân sút Diego Forlan các cầu thủ Uruguay đã chơi có phần khởi sắc hơn. Lần lượt Suarez, Cavani, rồi có thêm Forlan thi nhau bắn phá khung thành ĐT Tây Ban Nha.
Những nỗ lực của các cầu thủ Uruguay cũng được đền đáp. Phút 88, tiền đạo đang khoác áo Liverpool - Suarez có cú sút phạt tuyệt đẹp đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành thủ môn Casillas gỡ lại một bàn danh dự cho Uruguay. 
Thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để Uruguay tìm kiếm thêm bàn thắng. Thắng trận 2-1, Tây Ban Nha có khởi đầu thuận lợi tại Confeds Cup, trong khi Uruguay cần phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn tiến xa ở giải đấu này.