Đội tuyển Tây Ban Nha: Nỗi lo hàng thủ

ANTĐ - Không ai phủ nhận ĐT Tây Ban Nha vẫn là một quyền lực đáng gờm, song sức mạnh của nhà đKVĐchâu Âu và thế giới bị ảnh hưởng nặng nề sau những thiếu hụt ở hàng thủ.

Nhìn vẻ bề ngoài, HLV Del Bosque chẳng có gì lo lắng cả. Thậm chí “Ngài râu kẽm” vẫn rất phấn khích sau trận El Clasico mới đây, nơi tất cả các học trò của ông đều chơi rất tốt. Trong tay Del Bosque có 8 cầu thủ của Barca, đội bóng đang đạt phong độ tốt tại La Liga, đồng thời cũng là nguồn nhân sự chủ chốt của đội tuyển trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, những ngôi sao của Real Madrid cũng duy trì được phong độ rất ổn định.

Nói thế để thấy, La Roja dựa trên nguồn nhân sự hầu như không có thay đổi so với EURO 2012 vẫn là đội bóng rất mạnh. Màn trình diễn chói sáng trở lại của Torres, Cesc Fabregas hay Cazorla sẽ giúp Del Bosque yên tâm hơn về hàng công, dẫu biết rằng ngay cả khi những con người này “tậm tịt” thì “Ngài râu kẽm” vẫn có những giải pháp để tìm thấy sự hiểu quả.

Tuy nhiên, tất cả với La Roja không chỉ có một màu hồng, bởi chấn thương của Puyol và Pique một lần nữa buộc Del Bosque phải tìm giải pháp thích hợp ở hàng thủ. Tại EURO 2012, Tây Ban Nha vẫn mang bộ mặt hoàn hảo khi vắng Puyol, song lần này mất cả Pique, nên không ai dám đảm bảo rằng Ramos, Abiol, Busquets hay Javi Martinez sẽ làm nên những cặp trung vệ an toàn.

Đối thủ Belarus đúng là không đáng lo ngại, nhưng trận chiến với Pháp sẽ đặt ra nhiều thử thách cho La Roja. Đội tuyển Pháp dưới bàn tay của Didier Deschamps là đội quân ổn định, lại thực sự hiệu quả với hệ thống tấn công linh hoạt. Họ cũng chính là đối thủ cạnh tranh tấm vé trực tiếp đến Brazil 2014 với Tây Ban Nha. Vì thế, chẳng phải vô cớ mà tờ Mundo đã cảnh báo rằng: “Báo động đỏ cho La Roja trước trận chiến với Les Bleus”.