Đội tuyển Olympic Việt Nam: “Nhiệt” quá hoá chấn thương

ANTĐ - ĐT Olympic Việt Nam đang phải đối diện với nguy cơ sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khi danh sách chấn thương vừa có thêm 2 cái tên mới là Mạc Hồng Quân và Ngô Hoàng Thịnh.

Olympic Việt Nam đối diện với nguy cơ sứt mẻ lực lượng vì quá sung trong các buổi tập

Do đang ở trong giai đoạn đá giải, HLV trưởng Miura đã giảm tải khối lượng vận động, chỉ triển khai cho các học trò rèn các mảng miếng chiến thuật và các bài tập bổ trợ phục hồi thể lực. Thế nhưng, các cầu thủ Olympic Việt Nam dường như vẫn chưa hết ngây ngất sau thắng lợi 4-1 trước đối thủ mạnh Iran.

Sự hưng phấn tiếp tục len lỏi trong các buổi tập và đủ để cho các đôi chân trở nên “nhiệt” hơn thường lệ. Những pha va chạm mạnh, những động tác rướn quá sức đã khiến một số cầu thủ phải gia nhập danh sách các “thương binh”, trong đó đáng lo nhất là trường hợp của tiền đạo Hồng Quân và tiền vệ đội trưởng Hoàng Thịnh- hai trụ cột trong đội hình Olympic Việt Nam. Bộ đôi cầu thủ này đều đã phải bỏ dở buổi tập sáng nay trên sân Seunggi.

Theo thông tin mới nhất, rất may là chấn thương của Hồng Quân và Hoàng Thịnh không quá nghiêm trọng. Bộ đôi này vẫn có khả năng ra sân trong trận đấu gặp Kyrgyzstan ngày 22/9 tới. Tuy nhiên, trước những hiểm hoạ chấn thương đang rình rập, ngay lập tức HLV trưởng Miura đã yêu cầu các học trò phải có sự kiểm soát tốt hành vi của mình trên sân tập, tuyệt đối tránh các pha vào bóng 5 ăn 5 thua, hạn chế các tình huống va chạm mạnh có thể dẫn đến chấn thương đáng tiếc.
Hiện tại, ngoài Hồng Quân và Hoàng Thịnh mới dính chấn thương phải tạm nghỉ tập, ĐT Olympic Việt Nam vẫn chưa có sự phục vụ trở lại của tiền đạo Hữu Khôi do bị viêm xoang cấp và tiền đạo Văn Thanh bị đau cơ háng. Riêng trường hợp chấn thương cổ chân của Huy Toàn, các bác sĩ cho biết, tiền vệ này chắc chắn sẽ không thể tiếp tục thi đấu tại Asiad, bởi phải mất 3 tuần nữa, Toàn mới có thể tập nhẹ trở lại.
Về trận đấu gặp Kyrgyzstan ngày 22/9 sắp tới, HLV Miura cho biết, ông và các cộng sự đã có sách lược để giành điểm trước đối thủ này. “Kyrgyzstan không có nhiều điểm đặc biệt trong lối chơi, lối đá cũng đơn giản nên không quá đáng sợ”, nhà cầm quân người Nhật tự tin nhận định.