Đội tuyển nữ Việt Nam mang vé World Cup về tới Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 9h30 sáng nay 10-2, chuyên cơ chở các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), khép lại chiến dịch Asian Cup 2022 - vòng loại World Cup 2023 thành công rực rỡ.

Chuyên cơ chở thầy trò HLV Mai Đức Chung xuất phát từ sân bay Mumbai (Ấn Độ) lúc 4h và hạ cánh xuống Nội Bài lúc 9h40 cùng ngày (10-2). Trước đó, tất cả 38 thành viên đội tuyển đều có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

HLV Mai Đức Chung

HLV Mai Đức Chung

...cùng các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam trên chuyên cơ về nước

...cùng các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam trên chuyên cơ về nước

Ngay tại sảnh VIP A sân bay Nội Bài, toàn đội được đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nhà tài trợ vận chuyển đón tiếp và chúc mừng thành tích lịch sử: lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương cùng Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã lì xì cho các thành viên đội tuyển ngay tại sân bay.

Chuyên cơ chở đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh sân bay Nội Bài

Chuyên cơ chở đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh sân bay Nội Bài

Tuyết Dung cùng đồng đội rạng rỡ ngày về

Tuyết Dung cùng đồng đội rạng rỡ ngày về

HLV Mai Đức Chung thay mặt toàn đội phát biểu: "Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và người hâm mộ, để toàn đội quyết tâm vượt mọi khó khăn để góp mặt ở World Cup. Năm mới tôi xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, thành công và may mắn. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn".

Còn đội trưởng Huỳnh Như nghẹn ngào phát biểu: "Chúc cho tất cả mọi người có một năm mới rực rỡ và nhiều thành công. Xin cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành với chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn và xúc động".

HLV Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn

HLV Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn

Khoảng 10h15, xe buýt chở đội tuyển nữ Việt Nam rời sân bay Nội Bài di chuyển về khách sạn 5 sao Grand Plaza để nghỉ ngơi, trước khi tham dự các sự kiện tiếp theo.

Dự kiến 17h chiều nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đón tiếp tại Văn phòng Chính .

Trước đó, ngày 9-2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và HLV trưởng Mai Đức Chung; tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cầu thủ Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến.

Cùng với đó, các thành viên đội tuyển được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tặng thưởng gần 20 tỉ đồng cho thành tích xuất sắc cũng như nỗ lực, ý chí tuyệt vời của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Để đến với tấm vé World Cup nữ 2023 lịch sử, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua hành trình 40 ngày vất vả, có thời điểm đối diện nguy cơ bị xử thua vì không đủ quân số đăng ký thi đấu khi 20/23 cầu thủ lần lượt dương tính với Covid-19. Song với ý chí, nghị lực phi thường, "các cô gái vàng" đã chiến thắng bệnh dịch, thi đấu trở lại, xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-0 và thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-1 ở hai lượt trận play-off quyết định, qua đó giành tấm vé World Cup đầu tiên trong lịch sử cho bóng đá nữ nước nhà.